CSGT bắt cướp

ANTĐ - 19h ngày 29-10, trong quá trình tuần tra kiểm soát giải quyết trật tự công cộng, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực ngã tư Quang Trung – Ngô Thì Nhậm, tổ công tác CSGT CAQ Hà Đông (TP Hà Nội), do Đại úy Vũ Tuấn Anh – Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN làm tổ trưởng phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy đang đuổi theo 2 thanh niên phóng xe phía trước. 

Vừa tri hô “cướp, cướp”, người phụ nữ vừa điều khiển xe đâm thẳng vào hai thanh niên di chuyển cùng chiều. Do chiếc xe bị mất lái nên đối tượng ngồi sau đã ôm chiếc túi xách nhảy xuống bỏ chạy về phía ngã ba Ba La – Quốc lộ 21. Đối tượng còn lại cũng nhanh chóng phóng xe tẩu thoát theo hướng vào nội thành.

Ngay lập tức, Đại úy Vũ Tuấn Anh cùng 2 thành viên trong tổ công tác gồm Thượng úy Phùng Văn Quốc và Trung úy Dương Đức Thiện đuổi theo đối tượng chạy bộ. Sau gần 1km truy đuổi, 3 đồng chí đã khống chế được đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1993), ở Bồng Lai, Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội; từng có 1 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Kiểm tra chiếc túi xách đối tượng mang theo, CSGT đã phát hiện bên trong có 2 ĐTDĐ, 1,4 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên chị Linh Thị H.V (SN 1992), ở Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. Khai thác “nóng”, Nguyễn Văn Huy thừa nhận vừa cướp giật chiếc túi xách của chị V tại khu vực đường Tô Hiệu, quận Hà Đông. Đồng phạm với Huy là Nguyễn Tiến Chung (SN 1993), ở cùng xã với Huy đã phóng xe bỏ chạy.

Sau khi lập biên bản phạm pháp quả tang, Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Hà Đông đã bàn giao đối tượng, tang vật và hồ sơ ban đầu cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CAQ Hà Đông điều tra theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc, chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết đã đề xuất khen thưởng đột xuất đối với 3 cán bộ chiến sỹ CSGT và người dân tham gia truy bắt tội phạm.