Công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019

ANTD.VN -  Thành đoàn Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019. Đây là phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo - phát triển kinh tế; văn hóa - nghệ thuật; an ninh trật tự...

Lê Trang Linh (Khoa Piano Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) là một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019

Thành đoàn Hà Nội cho biết, gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 là giải thưởng của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội dành cho những người có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo - phát triển kinh tế; văn hóa - nghệ thuật; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thể dục - thể thao; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 gồm có:

1. Bùi Hồng Đức (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) - Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học.

Bùi Hồng Đức giành giải Bạch kim Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương (2014); Huy chương Vàng kỳ thi Toán học trẻ quốc tế (2015); Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học Singapore (2016); Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc gia Singapore năm 2018; Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương 2019; Huy chương Vàng kì thi Olympic Tin học quốc tế 2019...

2. TS Trần Phương Thảo (giảng viên bộ môn Hóa dược, trường Đại học Dược Hà Nội) - Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học.

TS Trần Phương Thảo sở hữu 5 bản quyền sáng chế (đồng tác giả) trong năm 2018; 9 công bố Quốc tế ISI từ 2018 đến 2019; 12 công bố trên tạp chí Quốc gia từ 2018 đến 2019.

3. Hà Việt Hoàng (sinh viên năm 2 ngành Điện tử viễn thông trường Đại học Bách khoa Hà Nội) -  Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học.

Việt Hoàng là thí sinh gây "bão mạng" với màn thi đấu "Bách khoa siêu ô chữ" vô cùng thuyết phục tại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019. Chàng trai trẻ cũng đạt giải Nhất cuộc thi Khám phá trí tuệ 2019 tại trại hè K63 của trường Đại học Bách khoa; giải ba cuộc thi Khám phá văn hóa thế giới 2019  trong sự kiên Ngày hội Văn hóa Sinh viên quốc tế do trường Đại học Bách khoa tổ chức; cựu học sinh trường THPT Sóc Sơn nhận bằng vinh danh của trường năm 2019.

4. TS. Bùi Hùng Thắng (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Công nghệ - Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) - Lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế.

TS Bùi Hùng Thắng sở hữu 2 bằng độc quyền sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng và 8 đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận năm 2019; công bố khoa học 4 bài báo trên tạp chí quốc tế (trong đó có 2 bài ISI, 1 bài Scopus) và 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia; tham gia đào tạo 3 nghiên cứu sinh và 1 học viên cao học.

5. Phạm Kim Hùng (CEO - Nhà sáng lập TechElite và Base Inc) - Lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế.

Phạm Kim Hùng được biết tới là "cậu bé vàng" của toán học Việt Nam, tốt nghiệp ĐH Stanford, hiện là CEO & Nhà sáng lập TechElite và BASE Inc. Bắt đầu phát triển từ 2016 và chính thức ra mắt thị trường vào năm 2017, Base là startup công nghệ được xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp Software –as –a-Service, sáng lập bởi cựu sinh viên Stanford Phạm Kim Hùng. Đây là nền tảng Saas đầu tiên trong khu vực được xây dựng để thống nhất quá trình quản trị và điều hành doanh nghiệp từ nhân sự, quản lý công việc, quản trị tài chính cho đến sales-marketing, hiện có hơn 20 ứng dụng và gần 500 khách hàng doanh nghiệp.

6. Đại úy Dương Danh Đạt (Phó Trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - lĩnh vực An ninh quốc phòng:

Đại úy Dương Danh Đạt đã tham gia điều tra khám phá chuyên án Bí số 215H16VA0518/10105G xác lập ngày 23/5/2018 bắt giữ 2 đối tượng (Nguyễn Tuấn Anh, SN 1978, trú tại 40 Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm và Trần Tuấn Hùng, SN 1963, trú tại thôn 2, xã Quảng Bi, huyện Chương Mỹ) vận chuyển trái phép chất ma túy lúc 22h’ ngày 27/7/2018 tại trạm thu phí Pháp Vân, Cầu Giẽ xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Anh vinh dự nhận Huân chương chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (tháng 12/2019).

7. Vương Thị Huyền (Vận động viên cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội) - Lĩnh vực Thể dục - Thể thao.

Vương Thị Huyền, đội tuyển cử tạ Hà Nội và đội tuyển Quốc gia từ năm 2005, đạt nhiều thành tích cao. Năm 2019, chị đạt 3 Huy chương vàng giải Vô địch châu Á; 1 Huy chương vàng SEAgames 30; 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương Bạc, Giải Cup thế giới, 1 Huy chương Đồng Vô địch thế giới.  Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (2018), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL (2015, 2016, 2017).

8. Lê Trang Linh (Khoa Piano Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) - Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật.

Lê Trang Linh đạt giải Nhất tuyệt đối bộ môn Piano  trong bảng thi dưới 15 tuổi tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Val Tidone International Music Competition lần thứ 22 được tổ chức tại Ý; giải Nhất trong cuộc thi âm nhạc quốc tế bộ môn Piano trong cuộc thi International Milano "Piano Talents" lần thứ 9 được tổ chức tại Ý; giải Đặc biệt, giải Vàng cho tác phẩm tự chọn và giải Bạc cho tác phẩm bắt buộc trong cuộc thi Âm nhạc quốc tế Kyushu International Music Concour lần thứ 20 được tổ chức tại Nhật Bản.

9. Hoàng Hoa Trung (Trưởng nhóm Tình nguyện niềm tin) – Lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Coi thiện nguyện là một phần cuộc sống của mình, Hoàng Hoa Trung đã có nhiều đóng góp tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội. Biệt danh “Trung đồng nát” ra đời không phải do anh là người làm nghề đồng nát, mà đây là hoạt động gắn với CLB Niềm tin. Với biệt tài hay quan sát và biến những “phế phẩm” thành tiền, từ năm 2003 Trung cùng với những người bạn trong nhóm tình nguyện thường xuyên đến các cơ sở sản xuất gốm ở Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) xin những sản phẩm gốm lỗi đem đi bày bán trong các hội chợ sách, gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo, xây các điểm trường vùng cao.

10. Lê Hương Giang (Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) - Lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Lê Hương Giang là một thanh niên trẻ tự tin có hoài bão và biết vượt qua số phận không may mắn. Khi sinh ra, một mắt của Giang hỏng hoàn toàn, mắt còn lại thị lực chỉ có 1/10, đến năm học lớp 6, căn bệnh thoái hóa võng mạc quái ác đã cướp nốt ánh sáng mắt còn lại.

Mơ ước trở thành MC truyền hình, nghị lực vượt khó, Giang kiên trì học tập, rèn luyện những kỹ năng sống (học đàn, hát, vẽ tranh, sử dụng máy tính, điện thoại thông minh). Kết quả, Giang đạt được nhiều giải thưởng như: Huy chương Đồng tại cuộc thi “Thách thức công nghệ thông tin với thanh niên khuyết tật toàn cầu” tổ chức tại Hàn Quốc.