Công an thị trấn Cầu Diễn: Làm tốt công tác phòng ngừa

ANTĐ -Đại úy Giang Tự Cường - Cảnh sát khu vực Công an thị trấn Cầu Diễn - tổ trưởng tổ tuần tra cho biết, khoảng 21h ngày 6-2, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên tuyến đường K2 thuộc địa bàn thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy phân khối lớn có dấu hiệu nghi vấn.

Đại úy Giang Tự Cường đang kiểm tra tang vật mà các đối tượng nghi vấn bỏ lại vào đêm 6-2 vừa qua

Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ đi tới, hai nam thanh niên nói trên tăng ga bỏ chạy. Khi tổ công tác tiến hành truy đuổi, đối tượng ngồi sau đã vứt lại chiếc túi xách màu đen để cản đường. Do đường hẹp, đêm tối, người tham giao thông trên tuyến đường này vào thời điểm đó khá đông nên hai đối tượng đã trốn thoát.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong chiếc túi xách 2 kìm cộng lực, 1 bộ vam phá khóa, 1 tay công, 1 vỏ kiếm… và 2 túi ớt bột. Theo nhận định của tổ công tác, hai đối tượng nói trên đang trên đường đi gây án thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nên vứt  lại các dụng cụ gây án để thoát thân.

Theo Trung tá Lê Xuân Toàn - Trưởng Công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, trong đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, bên cạnh những công tác nghiệp vụ khác, lực lượng Công an thị trấn Cầu Diễn đặc biệt chú trọng tới việc phòng ngừa tội phạm trộm cắp. Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả loại tội phạm này, các lực lượng nghiệp vụ công an thị trấn thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt những thông tin quan trọng. Bên cạnh đó, các tổ công tác của Công an thị trấn Cầu Diễn luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể cơ sở phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp. Ngoài ra, các lực lượng làm nhiệm vụ còn phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát để phòng ngừa và kịp thời bắt giữ các đối tượng có hành vi gây án.

Cũng nhờ làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp, quá trình mật phục, tổ cảnh sát hình sự gồm Thượng úy Nguyễn Văn Tính, Thượng úy Nguyễn Tiến Khoa và Thượng sỹ Lương Thanh Hải đã bắt gọn ổ nhóm 2 đối tượng đang có hành vi móc cốp xe tay ga của một phụ nữ mua hoa quả gần khu vực nghĩa trang Mai Dịch thuộc địa bàn thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm để trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này khai nhận, cũng bằng thủ đoạn trên, trước đó đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; vừa chuyển địa bàn hoạt động sang thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm thì bị bắt giữ. 

Do làm tốt công tác phòng ngừa nên từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm trộm cắp trên địa bàn thị trấn Cầu Diễn có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ năm trước.