Cô gái bị xăm rết lên ngực được chữa trị miễn phí

ANTĐ - Một bệnh viện tại Hà Nội đã nhận điều trị miễn phí 3 vết xăm trên mặt và ngực của Nguyễn Thị G, như một sự sẻ chia với cô gái trẻ này.

Cô gái bị xăm rết lên ngực được chữa trị miễn phí ảnh 1
Nạn nhân Nguyễn Thị G với những hình xăm báo thù

Những ngày qua, câu chuyện cô gái trẻ Nguyễn Thị G. (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) bị bà chủ quán karaoke đánh ghen bằng cách cạo trọc đầu và xăm 3 con rết lên mặt và ngực đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận cả nước. Mục đích tàn ác của đòn thù chính là muốn cô gái xinh đẹp đang tuổi mới lớn vĩnh viễn mang trên người những vết sẹo quái ác, gớm ghiếc.

Bà Trần Thị H., mẹ của cháu G cho biết, gia đình rất nghèo, nhà đông con, chồng ốm yếu. Bản thân bà H. bị bệnh đau tim hành hạ. Đến năm 2007, chồng bà H. chết để lại cho bà 5 đứa con, đứa bé nhất mới hơn 1 tuổi. Chính hoàn cảnh gia đình như vậy nên Nguyễn Thị G. mới quyết tâm xin mẹ vào Vũng Tàu đi làm việc giúp đỡ gia đình. Câu chuyện về cuộc sống của G. trong 4 năm qua thực sự là những tháng ngày địa ngục.

Chính vì thế, sau khi đã thoát khỏi “địa ngục trần gian” ở Vũng Tàu, nhiều người lo lắng, liệu sau này G. có trở về cuộc sống bình thường được không sau khi đã trở về nhà? Càng nghịch cảnh hơn khi việc điều trị những vết xăm cho G. cũng khá tốn kém cả về tiền bạc và công sức. Điều lo lắng nữa là không phải nơi nào xoá vết xăm cũng có thể đảm bảo tốt về thẩm mỹ cho G.

Xóa xăm thành công sẽ là cách tốt nhất đưa G trở về hòa nhập với cuộc sống bình thường

GS.BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (BV Thu Cúc) cho biết, qua báo chí, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của cháu G, ban lãnh đạo bệnh viện đã họp và quyết định sẽ điều trị miễn phí cho cháu. Để tạo điều kiện tốt nhất, bệnh viện cũng sẽ chịu mọi chi phí về đi lại. Khoa Nội trú sẽ bố trí chỗ ăn, ở cho G. trong quá trình điều trị ngay tại trụ sở của Bệnh viện ở 286- 288 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

“Cháu G. là con gái, còn cả tương lai phía trước nên vấn đề thẩm mỹ rất quan trọng. Nhiều nơi có thể xoá vết xăm nhưng không phải ở đâu cũng xử lý tốt vết sẹo”- GS.BS Nguyễn Thị Dụ nói. Dự kiến, ngay cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, Bệnh viện sẽ liên hệ với gia đình, làm thủ tục để đón cháu tại Bệnh viện.

Được biết, những ca xoá xăm bằng công nghệ mới nhất bây giờ có thể không để lại sẹo. Hầu hết các trường hợp xoá xăm ở BV Thu Cúc đều thành công và khách hàng có cuộc sống bình thường như trước khi có vết xăm. “Trường hợp xóa hình xăm như của cháu G. đã có rất nhiều. Song không phải ở đâu cũng có thể xóa triệt để. Quan trọng hơn là vấn đề xóa sẹo và làm thẩm mỹ cho cháu G. sau khi xóa vết xăm bởi 3 con rết trên da có diện tích khá lớn”- GS.BS Nguyễn Thị Dụ nhận định- “Tuy nhiên, hiện chưa biết cháu đã sử dụng phương pháp tẩy xăm như thế nào. Chúng tôi cần khám trực tiếp để biết cơ địa và phản ứng của da và định hướng phương pháp điều trị tốt nhất”.

Theo BS Khoa Lase-Công nghệ cao của BV Thu Cúc, cách xoá xăm tốt nhất là bằng laser, có nhiều loại laser. Tuỳ theo vết xăm thực tế sẽ quyết định dùng loại laser nào. Năng lượng của laser sẽ làm phân tán những tảng mực màu nhỏ vụn ra và tạo điều kiện để cơ thể đào thải một cách tự nhiên tự nhiện. Trong quá trình điều trị, bác sỹ sẽ điều chỉnh năng lượng laser phù hợp. Về thời gian điều trị, còn phải phụ thuộc vào loại mực đã dùng xăm, tuỳ thuộc vào độ nông hay sâu, to hay bé, tuỳ thuộc vào phản ứng của cơ địa.