Chưa tái đấu tuyển Việt Nam, UAE đã sa thải 2 HLV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Sau HLV Ivan Jovanovic, đến lượt đồng nghiệp Jorge Luis Pinto bị Liên đoàn bóng đá UAE sa thải khi chưa kịp ra mắt tại vòng loại World Cup 2022 ở bảng đấu có đội tuyển Việt Nam góp mặt.

Ngày 1-12, Liên đoàn bóng đá UAE chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV người Colombia, Jorge Luis Pinto.

Ông Pinto chính thức dẫn dắt đội tuyển UAE từ tháng 6-2020 với nhiệm vụ đưa đội tuyển nước này vượt qua vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trận đấu vòng loại World Cup đều bị hoãn sang năm 2021.

HLV Jorge Luis Pinto bị sa thải khi chưa kịp cùng UAE tái đấu tuyển Việt Nam

HLV Jorge Luis Pinto bị sa thải khi chưa kịp cùng UAE tái đấu tuyển Việt Nam

Trong 5 tháng tại vị, ông Pinto có 3 trận giao hữu nhưng để thua 2 trận (1-2 trước Uzbekistan và 1-3 trước Bahrain). Theo truyền thông UAE, thành tích tệ hại trong các trận giao hữu là nguyên nhân khiến HLV Pinto phải ra đi.

Có một thống kê đáng chú ý, ông Pinto là HLV thứ 2 liên tiếp bị Liên đoàn bóng đá sa thải dù chưa có trận đấu chính thức nào.

Trước HLV Pinto, đồng nghiệp Ivan Jovanovic cũng chịu cảnh tương tự sau 5 tháng (từ tháng 12-2019 đến tháng 4-2020) tại vị mà chưa kịp có trận ra mắt do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước khi ký hợp đồng với Ivan và Pinto, Liên đoàn bóng đá UAE đã sa thải HLV Bert van Marwijk sau khi UAE để thua 0-1 trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 14-11-2019.

Theo truyền thông UAE, người tiếp quản ghế HLV trưởng thay Pinto sẽ là Croatia Zoran Mamic, sinh năm 1971 người Croatia, chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp của mình.

UAE sẽ gặp lại tuyển Việt Nam ngày 15-6 trên sân nhà theo lịch thi đấu dự kiến bảng G vòng loại World Cup 2022. Hiện tại bảng này, tuyển Việt Nam đang xếp đầu bảng với 11 điểm, trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm). UAE tạm xếp thứ ba song đá ít hơn các đối thủ cạnh tranh một trận.