Cho thuê xe ô tô, xe máy đắt khách

ANTĐ - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm là nhu cầu thuê xe ô tô làm phương tiện đi lại của người dân trước và sau Tết lại tăng cao. Bên cạnh dịch vụ cho thuê ô tô, năm nay, tại các điểm cho thuê xe máy và kinh doanh du lịch lượng xe máy được khách đặt thuê vào dịp Tết, đặc biệt là các loại xe phân khối lớn đến thời điểm này đã tăng cao.

Cuối năm, dịch vụ cho thuê xe tự lái thường không đủ cung cấp cho người tiêu dùng

Đặt trước để tránh giá cao

Tham khảo tại nhiều điểm cho thuê xe ô tô tự lái, anh Trần Văn Cường - nhân viên giao dịch một ngân hàng cho hay, đến thời điểm này, số lượng xe ô tô được khách hàng đăng ký thuê trước và sau Tết tại một số điểm cho thuê xe uy tín đã kín lịch. Cũng theo anh Cường, trước khi thuê xe, anh đã tham khảo kinh nghiệm từ người quen hoặc từ thông tin trên mạng về những cửa hàng cho thuê xe có uy tín như giá cả, chất lượng xe, thủ tục có thuận tiện không.

Theo một số cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái, vào thời điểm “nóng”, giá thuê xe thường cao hơn bình thường từ 15-30%, tùy theo nhu cầu thực tế của thị trường. Do vậy, mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng những người có nhu cầu thuê xe ô tô đã đến các cơ sở cho thuê xe tự lái đặt trước, vừa chọn được xe tốt, lại tránh tình trạng bị chủ các cơ sở đẩy giá lên cao. Anh Nguyễn Tuấn Hải, ở quận Hoàng Mai chia sẻ, rút kinh nghiệm năm ngoái thuê xe vào thời điểm cận Tết, lấy phải chiếc xe cũ, trên đường về quê anh đã phải gọi cứu hộ để họ đưa xe về Hà Nội. Do vậy, năm nay anh đã đặt thuê xe ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, xem xét tình trạng xe kỹ càng trước khi giao nhận để tránh gặp phải những sự cố đáng tiếc trên đường. 

Những giấy tờ thường được các cơ sở cho thuê xe yêu cầu khách hàng gồm hộ khẩu, chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), vật thế chấp (có thể là tiền mặt hoặc tài sản có giá trị tương đương), bằng lái xe. Gía thuê tuỳ thuộc vào từng dòng xe, xe càng mới thì mức giá thuê càng cao, trung bình từ 1.500.000 – 2.500.000 đồng/ngày. Để thuê được một chiếc xe giá cả hợp lý, an toàn, ông Vũ Chiến Thắng - chủ một doanh nghiệp chuyên cho thuê xe ô tô tự lái đưa ra lời khuyên, trước khi quyết định thuê xe ô tô, khách hàng nên ước lượng nhu cầu sử dụng để lựa chọn loại xe phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí. Nếu có thể, người thuê nên lái thử xe để kiểm tra tay lái cũng như các thao tác vận hành xe. Bên cạnh đó, kiểm tra kỹ các vết xước, móp, rách… trên xe và làm biên bản bàn giao xe với chủ cơ sở cho thuê cẩn thận, tránh những tình huống phát sinh bởi các hư hao bên ngoài trong quá trình sử dụng.

Dịch vụ cho thuê xe phân khối lớn hút khách

Bên cạnh dịch vụ cho thuê xe ô tô, năm nay dịch vụ cho thuê xe máy, đặc biệt là xe phân khối lớn được nhiều bạn trẻ lựa chọn, nhất là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Là người thích dòng xe phân khối lớn, anh Peter Amstrong, quốc  tịch Anh - Giám đốc một công ty kiến trúc cho biết, dịp cuối năm anh và những người bạn thường tổ chức nhiều chuyến đi dã ngoại các tỉnh miền núi phía Bắc để khám phá phong tục, tập quán của người dân địa phương. Cũng theo anh Peter do chiếc xe sẽ đồng hành với mình trong suốt những quãng đường dài và cũng đầy gian nan nên việc chọn xe phải hết sức kỹ càng. Tùy từng địa hình định đến mà người thuê chọn thuê chiếc xe phù hợp.

Hiện giá dịch vụ cho thuê xe máy đã tăng 15-20% so với thời điểm giữa năm, chẳng hạn, với dòng xe Minsk, Win, Honda Dream, Wave,… giá thuê từ 150.000 - 170.000 đồng/ngày. Xe Honda Scotter, Future Neo, Shapphire... giá 200.000 - 250.000 đồng/ngày. Khách thuê theo giờ giá từ 20.000 - 30.000 đồng/giờ, theo tháng từ     1,2 - 3,3 triệu đồng tuỳ vào chất lượng và giá trị xe. Ngoài ra, các dòng xe phân khối lớn như Honda CBR 250cc, giá thuê là 50 usd, tương đương 1.000.000 đồng/ngày.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc một công ty du lịch trên phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm nhận xét, để thuê một chiếc xe phân khối lớn, khách nước ngoài chỉ cần có hộ chiếu cộng với một khoản tiền đặt cọc từ 3 - 10 triệu đồng, tuỳ vào giá trị của chiếc xe. Điểm thú vị nhất của việc dã ngoại bằng xe máy là người đi có thể chủ động về thời gian và địa điểm. Hành trình cũng có thể thay đổi tùy theo cảm hứng và du khách có thể khám phá, tìm hiểu những điều họ thích. Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho rằng, trước khi cho khách hàng thuê những chiếc xe này, dù là người nước ngoài hay người Việt, ông luôn chắc chắn họ phải am hiểu về dòng xe phân khối lớn, biết cách điều khiển và xử lý tốt, đặc biệt khi có tình huống xấu xảy ra trên đường. Mặc dù không thể tránh khỏi sự cạnh tranh và rủi ro do hỏng hóc, khấu hao phương tiện, nhưng ông Hùng cho rằng đây là hình thức kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.