Chiều nay, xét xử đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

ANTĐ - Theo nguồn tin của Báo ANTĐ, 13h30 chiều nay (16-4), TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội, sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm công khai đối tượng khống chế con tin ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, hồi tháng 9-2014.

Cụ thể đối tượng dùng dao khống chế con tin ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc sẽ bị TAND quận Thanh Xuân đưa ra xét xử là Trần Thanh Bình (SN 1986), trú ở phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. Trước đó, khoảng 6h15 ngày 16-9-2014, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966) xuống cầu thang để ra chợ mua đồ ăn sáng cho các con đi học thì bất ngờ bị đối tượng Bình rút dao nhọn ra đe dọa, khống chế và gây thương tích.

Chiều nay, xét xử đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội (ngoài cùng bên trái) trực tiếp thuyết phục đối tượng Trần Thanh Bình buông vũ khí, thả con tin

Ngay sau đó, Bình yêu cầu bà Hồng phải trở lại nhà và đóng cửa lại. Tại thời điểm người phụ nữ bị khống chế, trong nhà bà Hồng còn có bà Đỗ Thị Mai Hương (SN 1960) và 2 trẻ em là cháu Phạm Đỗ Tùng Lam (SN 2002) cùng cháu Phạm Đỗ Mộc Lam (SN 2003).

Nhận được tin báo, CAQ Thanh Xuân đã báo cáo ngay tới Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, về vụ việc. Nhận thấy tính chất vụ việc là vô cùng cấp thiết, Giám đốc CATP Hà Nội đã lập tức chỉ đạo các lực lượng Phòng CSHS, Trung đoàn CSCĐ, CAQ Thanh Xuân, Công an Phường Thanh Xuân Bắc… triển khai các lực lượng theo phương án giải cứu con tin. 

Xác định, đối tượng dùng hung khí nguy hiểm và lại đang nắm giữ các con tin nên lực lượng CSHS đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp chặt chẽ với CAQ Thanh Xuân, CAP Thanh Xuân Bắc nhiều lần kêu gọi, thuyết phục Bình buông hung khí và gặp cơ quan công an để làm việc. Tuy nhiên, đối tượng Trần Thanh Bình vẫn nhất quyết không hợp tác.

Kẻ bắt giữ con tin (giữa) bị đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang

Chỉ đến khi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội xuất hiện tại hiện trường thì đối tượng khống chế con tin mới tỏ thái độ hợp tác. Sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã dũng cảm một mình thâm nhập vào căn nhà của bà Đỗ Thị Ánh Hồng để tiếp cận đối tượng đầy manh động này. Và chỉ sau ít phút giáp mặt tên tội phạm, vị chỉ huy cao nhất của CATP Hà Nội đã tuyết phục được Trần Thanh Bình buông vũ khí, thả con tin, theo lực lượng Công an về trụ sở để khai báo hành vi phạm tội của bản thân.

Số hung khí Cơ quan điều tra thu giữ của đối tượng Bình

Con dao đối tượng dùng khống chế các con tin và khẩu súng bắn đạn bi

Theo cáo trạng phiên toà được đưa ra xét xử vào chiều nay (16-4), Trần Thanh Bình bị VKSND quận Thanh Xuân truy tố về 3 tội: “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”.
Báo ANTĐ sẽ cập nhật thông tin về phiên xét xử Trần Thanh Bình.