Chém người vì bị cho là “nhìn đểu”

ANTĐ - Ngày 29-12, Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Phó Trưởng Công an huyện Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Trịnh (18 tuổi, trú thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng bị truy tố với Trịnh còn có Phan Quang Huy (19 tuổi, trú cùng địa phương) nhưng cơ quan Công an cho tại ngoại và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vào khoảng 12 giờ ngày 3-4, Trịnh, Huy và hai thanh niên khác gặp nhau tại một quán karaoke ở Phong Thử, tại đây, Trịnh kể lúc sáng khi đi ngang qua thôn Thanh An, xã Điện Hồng bị một số thanh niên ném đá. Kể xong Trịnh rủ cả nhóm mang theo 1 con dao lở, 1 con dao phay lên xã Điện Hồng. Khi đến thôn Thanh An, Trịnh thấy anh Lê Công Hiền (22 tuổi) đang ngồi uống nước trong quán cà phê liền nhảy xuống cầm dao lở chạy vào quán, thấy vậy, anh Hiền bỏ chạy ra đường bê tông gần đó. Lúc này Trịnh và 1 đồng bọn khác tên Tèo cầm theo dao phay rượt đuổi và chém nhiều nhát vào dầu, tay, gáy và vai anh Hiền (tỷ lệ thương tật 12%) rồi bỏ về.

Đối tượng Phạm Ngọc Trịnh và tang vật

Đến ngày 14-10, cơ quan Công an kết thúc vụ án chuyển Viện kiểm sát truy tố các đối tượng về tội cố ý gây thương tích nhưng cho các đối tượng tại ngoại. Trong lúc đang được tại ngoại, trưa ngày 24-12, Trịnh cùng Lê Công Khanh (16 tuổi, trú thôn Hà An, xã Điện Hồng) điều khiển xe máy đến ngã ba Cẩm Lý (xã Điện Hồng) thì gặp một thanh niên chở sau một phụ nữ đi ngược chiều. Bị cho là người thanh niên đã ‘nhìn đểu” mình, Trịnh và Khanh quay đầu xe chặn đánh anh thanh niên. Chưa hết, Trịnh và Khanh đã tăng tốc về nhà vác mã tấu dài gần 1 mét trở lại chém thẳng vào đầu người thanh niên phải cấp cứu vào bệnh viện khâu 8 mũi. Rất may nhờ đội mũ bảo hiểm nên anh thanh niên đã bảo toàn tính mạng.