Chánh án Tòa án Hà Nội trực tiếp tham gia xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị sát hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Sau phiên tòa bị hoãn hồi cuối tháng 10, hôm nay (18-11), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử cặp vợ chồng sát hại bé gái 3 tuổi, con riêng của vợ.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặt biệt nghiêm trọng và nhiều tình tiết phức tạp nên trong lần mở lại phiên tòa này, đích thân Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính tham gia HĐXX sơ thẩm, bên cạnh Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa là bà Đặng Thị Thanh Huyền cùng 3 vị Hội thẩm nhân dân.

Tham gia tố tụng tại phiên tòa có tổng số 12 luật sư. Trong đó, 10 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và 2 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại. Bố cháu bé 3 tuổi (bị hại trong vụ án) ủy quyền cho bà ngoại bị hại và cũng là mẹ đẻ bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh tham phiên tòa. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 1 ngày.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú ở phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, vợ Tuấn, trú cùng địa chỉ). Các bị cáo lần lượt bị truy tố về các tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn được di lý tới Tòa án Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn được di lý tới Tòa án Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2016, Nguyễn Thị Lan Anh kết hôn với anh Trần Ngọc Sơn (SN 1993), quê Hải Dương. Quá trình chung sống, vợ chồng họ nảy sinh mâu thuẫn nên Lan Anh chuyển về sống với mẹ ruột là bà Vũ Thị Dự (SN 1969, ở Đông Anh, Hà Nội) rồi sinh cháu Nguyễn Ngọc M.M (SN 2017) – con chung với anh Sơn.

Gần 3 tháng sau, Lan Anh quen biết Nguyễn Minh Tuấn, rồi đến ở cùng bạn trai và để lại con gái đầu lòng mới sinh cho bà Dự chăm nuôi.

Năm 2018, Lan Anh ly hôn với anh Sơn để kết hôn với Tuấn. Sau đó, vợ chồng Lan Anh thuê nhà ở quận Đống Đa (Hà Nội) sống cùng con gái mới sinh là cháu N.M.T (SN 2018). Đối với cháu M.M, Lan Anh tiếp tục để lại cho mẹ đẻ nuôi giúp.

Ngày 5-3-2020, Lan Anh gọi điện cho bà Dự xin đón cháu M.M sang ở cùng. Ở với mẹ được vài ngày bình yên thì bé gái này bắt đầu bị đánh đập, tra tấn dã man, bắt đầu từ ngày 9-3-2020.

Cụ thể, khi cháu M.M có biểu hiện không nghe lời, bé gái này thường xuyên và liên tục bị vợ chồng Lan Anh đánh đập, phạt bằng cách bắt ngồi trong chậu nhựa. Hành vi đánh đánh đập tàn bạo bé gái 3 tuổi của vợ chồng Lan Anh cứ tăng dần đều cho tới sáng 29-3-2020.

Cáo trạng xác định, khoảng 8 giờ ngày 29-3-2020, do cháu M.M không chịu ăn sáng, dỗi đòi ăn bánh gạo nên bị Nguyễn Minh Tuấn bắt phạt ngồi, quỳ trong chậu nhựa đến khi biết xin lỗi mới cho ăn và tha.

Chưa dừng lại tại đó vì kể từ khoảng 8 giờ ngày 29-3 đến 30-3-2020, Tuấn và Lan Anh liên tục tra tấn, đánh đập cháu M.M bằng tay, cán chổi bằng kim loại vào khắp cơ thể bé gái 3 tuổi. Quá trình tra tấn, phạt con gái, người mẹ độc ác còn dùng kim khâu chọc vào tay, đùi cháu M.M để bắt nạn nhân ngồi chịu phạt.

Đến 2 giờ ngày 30-3-2020, do không được ăn và bị đánh nhiều, bé gái mệt. Thấy vậy, vợ chồng Lan Anh mới tha và cho cháu M.M uống sữa rồi đi ngủ. Và do bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập tàn bạo nên bé gái bị chấn thương sọ não. Tuy nhiên, hai kẻ bạo hành chỉ phát hiện tình trạng nguy kịch của bé gái vào sáng cùng ngày, khi mà chân tay nạn nhân lạnh dần, khó thở, hôn mê sâu, rồi tử vong trước khi đến bệnh viện.

Thời điểm ấy, dịch COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp nên khi thấy xe cấp cứu đến, nghi ngờ có người bị nhiễm bệnh, quần chúng nhân dân đã gọi điện báo công an phường. Thế nên ngay sau đó, công an phường sở tại đã cử cán bộ đến hiện trường và vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y xem xét.

Tại đây, cán bộ công an được bác sỹ cung cấp thông cháu M.M vào viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, cơ thể có nhiều vết bầm tím do tác động ngoại lực… Thấy nghi vấn, Công an phường Kim Liên đã nhanh chóng đưa cặp đôi bạo hành bé gái 3 tuổi đến chết về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Đống Đa) để điều tra, làm rõ sự việc.