Cặp đôi có "biệt tài" mở khóa, "ăn" trót lọt 9 chiếc xe máy

ANTD.VN - Có “biệt tài” mở mọi loại khóa cửa thông thường chỉ bằng một công cụ nhỏ, Hiếu dễ dàng đột nhập vào nhà dân và trộm cắp xe máy. Cho đến khi bị bắt, tên này cùng đồng bọn đã gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 2-3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1981, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Ngô Quang Trung (SN 1971, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 20-2, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Láng Thượng tuần tra kiểm soát chống trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đến khu vực đầu ngõ 103, phố Pháo Đài Láng, tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy Honda Lead...

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, 2 đối tượng không những xuất trình được đăng ký xe, thậm chí, nam thanh niên ngồi sau còn bị "lộ" chiếc vam chuyên dùng phá khóa, và bộ dụng cụ mở khóa cửa.

Tại cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Ngô Quang Trung và Nguyễn Hữu Hiếu. Cặp đôi khai đang đi tăm tia trộm cặp xe máy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với thủ đoạn đi lang thang tìm các gia đình sơ hở không khóa, hoặc chỉ khóa cổng, cửa bằng khóa thông thường, các đối tượng dùng công cụ mở, rồi sử dụng vam phá khóa xe máy. "Con mồi” nhóm đối tượng này nhắm đến là xe máy tay ga có giá trị cao.

Cụ thể, khoảng 1h sáng 18-2, Hiếu chở Trung đến khu vực ngõ 157 phố Chùa Láng; Trung cảnh giới còn Hiếu đi bộ đến một ngôi nhà trong ngõ, dựng nhiều xe máy không ai trông giữ. Trong tích tắc, Hiếu đã vô hiệu hóa khóa cổng, lẻn vào dắt đi chiếc xe Honda SH.

Ít phút sau, các đối tượng quay lại và dắt thêm chiếc xe Honda Vision. Hai chiếc xe này được Hiếu và Trung bán được hơn 20 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.