“Bùng nổ” tour du lịch tháng 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay sau khi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 được kiểm soát, Hà Nội đồng loạt mở cửa các di tích, bên cạnh đó các đơn vị lữ hành cũng đã tung ra nhiều tour mới với lời mời chào hấp dẫn về giá cả và dịch vụ.
Khi dịch Covid-19 đã tạm lắng, hoạt động du lịch tiếp tục sôi động trở lại với số lượng khách du lịch tăng nhanh ngay trong đầu tháng 3

Khi dịch Covid-19 đã tạm lắng, hoạt động du lịch tiếp tục sôi động trở lại với số lượng khách du lịch tăng nhanh ngay trong đầu tháng 3

Tour rẻ, vé cũng rẻ

Bắt đầu từ cuối tháng 2, khi đợt bùng dịch Covid-19 đã dần dần được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhiều đơn vị lữ hành đã đồng loạt giới thiệu các tour hấp dẫn. Công ty du lịch VietSense tung tour tháng 3 với giá khá “mềm” như: Hà Nội - Côn Đảo 3 ngày 2 đêm có giá từ 5,9 triệu đồng; tour Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm có giá gần 4,8 triệu đồng; tour Hà Nội - Phú Quốc 4 ngày 3 đêm có giá từ 3,9 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung giới thiệu tour khám phá các mùa hoa của những tỉnh Đông - Tây Bắc khởi hành vào thứ sáu hàng tuần có giá từ 1,3 triệu đồng (2 ngày, 1 đêm) đến 3,5 triệu đồng (4 ngày, 2 đêm).

Công ty du lịch Ánh Dương Tour cũng mời tour Hà Nội - Côn Đảo (Bà Rịa - Vung Tàu) với giá 5,9 triệu đến 6,7 triệu đồng cho 3 ngày 2 đêm. Công ty Vietravel ưu đãi giá lớn với chương trình “đặt phòng - tặng vé” dành cho khách đặt phòng khách sạn từ 4-5 sao đi các chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Mũi Né (Phan Rang), Vũng Tàu … Công ty du lịch Flamingo Redtours có 3 sản phẩm đặc sắc dành riêng tháng 3, đó là khám phá Tây Nguyên có 4,9 triệu đồng đi 4 ngày 3 đêm, “Mùa xuân biên giới” đi Hà Giang và tour Ba Bể (Bắc Kạn) - Cao Bằng khởi hành duy nhất vào ngày 26-3 có giá hơn 2 triệu đồng.

Hiện tại, khi dịch Covid-19 đã tạm lắng, hoạt động du lịch tiếp tục sôi động trở lại với số lượng khách du lịch tăng nhanh ngay trong đầu tháng 3. Công ty du lịch VietSense có nhiều đoàn khởi hành từ ngày 6-3 với số lượng gần 100 khách. Công ty Vietravel khu vực phía Bắc đón hơn 300 khách từ đầu tháng 3. Công ty du lịch Flamingo Redtour có đoàn lớn gần 100 khách đi Tây Nguyên, Buôn Mê Thuột, Mộc Châu (Sơn La).

Chủ động để “sống chung với dịch”

Sau hơn 1 năm ứng phó với Covid-19, các đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch nên không còn hoang mang, lo lắng trước diễn biến mới của dịch. Khi dịch được kiểm soát, các đơn vị lập tức chủ động thực hiện ngay chiến dịch quảng bá và xây dựng sản phẩm mới để nhanh chóng khôi phục thị trường.

Giám đốc Công ty du lịch VietSense Nguyễn Văn Tài cho rằng, thời điểm này cả các đơn vị lữ hành, các nhà cung cấp dịch vụ lẫn du khách đều đã làm quen với các biện pháp phòng chống dịch và đã sẵn sàng “sống chung với dịch”. “Điều quan trọng là tất cả đơn vị cung cấp dịch vụ, du khách cần phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo “thông điệp 5K” cũng như theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan quản lý để thực hiện các chuyến du xuân, khám phá thiên nhiên an toàn và vui vẻ” - ông Nguyễn Văn Tài nói.

Hiện nay, cùng với việc khởi động lại hoạt động du lịch đầu xuân, nhiều đơn vị cũng đã xây dựng những gói sản phẩm du lịch hướng tới mùa cao điểm đang cận kề là kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đây sẽ là thời điểm để các đơn vị lấy lại tinh thần và nguồn lực tài chính để lấy đà thực hiện mùa du lịch hè. Nhìn nhận về tín hiệu du lịch đầu xuân Tân Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đánh giá, mặc dù còn đang gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại vì dịch Covid-19 gây ra trong hơn 1 năm qua, nhưng sự chủ động, tích cực, sáng tạo ngay từ bây giờ của các đơn vị sẽ “đòn bẩy” để giúp ngành du lịch sớm khôi phục thị trường, trước mắt là thị trường nội địa.

Cũng trong tuần vừa qua, các di tích của Hà Nội đồng loạt hoạt động trở lại sau một thời gian tạm đóng để phòng chống dịch. Sau 3 ngày mở cửa, mỗi ngày Văn Miếu Quốc Tử giám đón trên dưới 200 lượt khách/ngày. Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, hiện tại tình hình tương đối khó khăn. Trước đây, trung bình mỗi ngày Văn Miếu đón khoảng trên dưới 3.000 lượt khách, đa số là khách quốc tế. Tuy vậy, Trung tâm cũng đã liên kết với nhiều công ty lữ hành, các đơn vị tổ chức sự kiện, trong thời gian tới sẽ có các hoạt động liên kết, hỗ trợ, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn để hướng tới đối tượng khách nội địa.

Phủ Tây Hồ, sau 3 ngày mở cửa cũng bắt đầu có du khách. Một chủ gian hàng ở đây nhận định, dù hiện tại lượng khách còn vắng, nhưng hy vọng vào dịp cuối tuần nơi này sẽ tấp nập trở lại do trùng vào ngày mùng 1 tháng 2 Âm lịch.