Bố tiêm heroin vào người con trai để hoãn li hôn

ANTĐ - Một người đàn ông sống tại bang Washington (Hoa Kỳ) bị buộc tội cố ý mưu sát cậu con trai 4 tuổi bằng heroin vào đúng ngày tòa án đưa ra phán quyết về vụ li hôn của anh ta.

Bị cáo là Eric Emil Lehtinen, 37 tuổi, được tìm thấy cùng cậu con trai trong ngôi nhà bị khóa tại Redmond, bang Washington hôm 24/9. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một ống kim tiêm chứa heroin trên ngực nạn nhân, đồng thời phát hiện các chất ketamin, morphin and codein trong máu cậu bé. Hiện cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát được gọi tới hiện trường sau khi cậu bé được phát hiện

Cảnh sát được gọi tới hiện trường sau khi cậu bé được phát hiện

Theo các tài liệu từ tòa án, Lehtinen làm điều này nhằm trì hoán phán quyết của tòa án về việc li hôn giữa bị cáo với mẹ cậu bé.

10 ngày trước khi vụ việc xảy ra, cậu bé sống với mẹ ở San Francisco, cô này quay trở về Seatle để phỏng vấn xin việc và đã để con sống với Lehtinen.

Mẹ của cậu bé nói Lehtinen đã từng sử dụng heroin và ketamin, tuy nhiên anh ta nói với cô là đã cai nghiện.

Lehtinen bị buộc tội cố ý giết người cấp độ 1.