Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào: Thắt chặt quan hệ hợp tác, gắn bó

ANTĐ - Tối 6/7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đồng chí Somkeo Silavong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an.

Toàn cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng đồng chí Somkeo Silavong, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Chính phủ, nhân dân hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào nói riêng đã không ngừng được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu; góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Đặc biệt, Hội nghị Hợp tác an ninh và phòng chống tội phạm Việt Nam - Lào lần thứ VI được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn của Lào vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Bộ An ninh Lào và cá nhân đồng chí Somkeo Silavong đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng công an hai nước tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp, hiệp đồng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước; tin tưởng rằng trong thời gian tới, Bộ An ninh Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ An ninh Lào và bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Somkeo Silavong,
Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào

Thay mặt Bộ An ninh Lào, đồng chí Somkeo Silavong chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hết sức quan tâm, giúp đỡ Bộ An ninh Lào trong thời gian qua, nhất là việc tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Đồng chí Somkeo Silavong khẳng định, sẽ làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai nước nói chung; giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào nói riêng tiếp tục đạt nhiều kết quả, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.