Bẫy lừa khi giao dịch tiền ảo

ANTĐ - CQĐT CAH An Dương, Hải Phòng ngày 15-9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Thịnh (SN 1990), ở thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn và Hoàng Thanh Vinh (SN 1988), ở thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn (huyện An Dương) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 
Bẫy lừa khi giao dịch tiền ảo ảnh 1

 Hai đối tượng Thịnh, Vinh

Một số đối tượng liên quan cũng đang được CQĐT củng cố hồ sơ để xử lý. Theo tài liệu điều tra ban đầu, 16h ngày 6-9, Ban Công an xã Nam Sơn  nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hòa, lái xe taxi hãng “Én Vàng”, về việc bị một số đối tượng bắt giữ, đánh đập gây thương tích và bắt nộp số tiền chuộc 3 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CAH An Dương xác định khoảng 12h ngày 6-9, anh Hòa đang chờ khách tại khu vực chung cư Thanh Toàn, xã An Đồng thì nhận được điện thoại của trung tâm điều hành thông báo đón khách tại khu vực ngã tư Long Thành, xã Nam Sơn. Đến nơi, anh Hòa liên hệ với khách và được hướng dẫn vào một quán Internet gần đó, gặp một người tên là Cu để nhận hơn 3 triệu đồng.

Làm theo chỉ dẫn của người khách qua điện thoại, anh Hòa đến quán Internet thì bỗng dưng nam thanh niên tự nhận tên là Cu bắt anh thanh toán số tiền hơn 3 triệu đồng. Anh Hòa giải thích không liên quan, mà chỉ đến để nhận tiền theo lời nhờ của người khách đã gọi xe taxi. Tuy nhiên, đối tượng tên là Cu kiên quyết không nghe và cùng một số đối tượng khác khẳng định anh Hòa đã lừa đảo họ để chiếm đoạt tiền ảo trên mạng Internet. Vừa nói, số thanh niên này xông vào đánh, bắt anh Hòa phải trả đủ hơn 3 triệu đồng.

Hoảng sợ, anh Hòa buộc phải gọi điện thoại vay một người bạn số tiền trên. Quá trình chờ lấy tiền, các đối tượng đưa anh Hòa vào một nhà nghỉ, dùng khóa số 8 khóa tay rồi tiếp tục đánh đập người lái taxi. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi nhận được 3 triệu đồng, nhóm tên Cu mới thả anh Hòa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT đã xác định, bắt được đối tượng tên Cu là Đỗ Văn Thịnh. CQĐT cũng đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm Hoàng Thanh Vinh, Lương Hải Sang (SN 1991), Phạm Tiến Dũng (SN 1990) và Lê Văn Nhân (SN 1990) cùng ở cùng thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn.

Qua đấu tranh các đối tượng, CAH An Dương làm rõ trước đó, Thịnh lập “nick name” là Cu trên mạng Internet để chơi game và quen với một “game thủ” có nick name là Q0977408347. Ngày 6-9, Q đặt vấn đề mua tiền ảo với giá 3,3 triệu đồng. Không chút nghi ngờ, Thịnh chuyển tiền ảo cho đối tượng Q và tin sẽ có một người lái taxi mang tiền thật đến trả như Q cam kết.

Trong vụ án này, cả người lái taxi và Đỗ Văn Thịnh đã rơi vào bẫy lừa của đối tượng Q. Tuy nhiên, một người đã trở thành bị hại, còn Thịnh và đám bạn của anh ta, do nhận thức pháp luật kém, đã trở thành những kẻ vi phạm pháp luật.