Bắt kẻ chém người hàng loạt, lộ tội hiếp dâm

(ANTĐ) - Sau một thời gian biệt tăm, bỗng nhiên trở về quê y thành người lạnh lùng dữ tợn, luôn kè dao bên mình, sẵn sàng chém người. Sau khi bị công an địa phương bắt, y đã lộ diện chính là kẻ bị Công an TP Hồ Chí Minh đang truy lùng vì đã dùng dao khống chế hiếp dâm một thiếu nữ.

Bắt kẻ chém người hàng loạt, lộ tội hiếp dâm

(ANTĐ) - Sau một thời gian biệt tăm, bỗng nhiên trở về quê y thành người lạnh lùng dữ tợn, luôn kè dao bên mình, sẵn sàng chém người. Sau khi bị công an địa phương bắt, y đã lộ diện chính là kẻ bị Công an TP Hồ Chí Minh đang truy lùng vì đã dùng dao khống chế hiếp dâm một thiếu nữ.

Thấy người là… chém

Đối tượng Phan Tấn Nhân
Đối tượng Phan Tấn Nhân

Đầu năm 2011, đám thanh niên choai choai đua đòi ăn chơi xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi trở nên khiếp sợ một đối tượng trở về từ TP Hồ Chí Minh. Y tên Phan Tấn Nhân (19 tuổi), quê thôn Phước Thọ 2, xã Bình Phước. Cách đây 3 năm, y hiền như cục đất, nhưng sau vài năm biệt tích vào TP Hồ Chí Minh, y trở về với khuôn mặt dữ tợn, thấy “ngứa tay, ngứa mắt” là dùng mã tấu chém người.

Chiều 20-4, một người bạn gọi điện thông báo người em ruột đang bị một nhóm thanh niên gây chuyện. Nhân mang một con dao dài 1m, dẫn theo 2 tên đồng bọn đến thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn tìm người chém. Phát hiện một thanh niên, Nhân lạnh lùng dùng dao chém nạn nhân. Bị thương, nhưng người thanh niên trên vẫn cố chạy thoát đến nhóm thanh niên địa phương gần đó. Thấy Nhân cầm hung khí hành xử dữ tợn, nhóm thanh niên đã dùng chai bia và một số vật dụng khác ném trả kịch liệt. Phan Tấn Nhân gọi điện thoại huy động đồng bọn đến hỗ trợ.

Sau đó, cả bọn kéo xuống xóm Lạc Sơn, thôn 1, xã Bình Hòa gặp ai chém đó. Đi một đoạn, bọn chúng phát hiện Huỳnh Văn Sỹ (SN 1990) và Bùi Hữu Hùng (SN 1985) đều ở xóm Lạc Sơn đang ngồi bên lề đường sửa xe máy thì bọn chúng ập đến. Tên Nhân nhảy xuống xe, dùng dao chém liên tiếp vào anh Huỳnh Văn Sỹ và Bùi Hữu Hùng gây thương tích nặng. Không ngừng tại đó, tên Nhân cùng đồng bọn đập phá xe máy của anh Sỹ và Hùng hư hỏng. Hể hả, cả bọn lên xe máy bỏ đi khoảng 100m, phát hiện anh Phan Ngọc Hiệp (SN 1989, ở xóm Lạc Sơn), tên Nhân tiếp tục cầm dao đuổi đánh. Anh Hiệp chạy trốn vào nhà người dân gần đó, khóa chốt cửa. Tên Nhân không vào được đập phá nhà cửa.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, tên Nhân và đồng bọn đã gây náo loạn cả xóm Lạc Sơn. Người dân chỉ biết khóa kín cửa suốt cả đêm, không dám ra ngoài sợ bọn côn đồ đánh, chém. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Sơn có mặt truy bắt tên Nhân cùng đồng bọn ngay trong đêm.

Dùng dao kề cổ cưỡng hiếp thiếu nữ

Với kiểu hành xử hung hãn của tên Nhân, Công an huyện Bình Sơn tập trung xác minh thời gian trước đây tên Nhân ở TP Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh, dần dần hé lộ tên Nhân chính là kẻ mà Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) đang ráo riết truy lùng về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ của Công an huyện Hóc Môn, do thường hay qua lại cửa hàng cắt tóc Tài Anh (số 280A, Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), thấy chị Nguyễn Thị H. (18 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) xinh đẹp, cao ráo nên Nhân đã tìm mọi cách tán tỉnh. Trưa 8-12-2010, Nhân đi xe máy đến cửa hàng rủ H. đi dạo chơi. H. đồng ý và cùng Nhân đi dạo. Nhưng ngay sau đó, Nhân chở thẳng H. đến phòng trọ của người bạn tên Đỗ Văn Mười (SN 1991, thường trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Nhân nảy sinh ý định hiếp dâm H. Nhân đã bàn với Đỗ Văn Mười phối hợp để Nhân hại đời thiếu nữ này.

Theo đó, Mười cầm dao Thái Lan đưa cho Nhân dùng khống chế H. và phụ giúp giữ H. để Nhân thực hiện hành vi đồi bại. Chỉ trong thời gian ngắn tên Nhân đã thực hiện hai lần hãm hiếp chị H. Sau đó bọn chúng nhốt chị H. trong phòng, để tiếp tục “quan hệ”. Lợi dụng 2 tên không để ý, H. đã phá cửa chạy thoát và đến cơ quan công an trình báo. Tên Mười bị công an bắt ngay sau đó, riêng tên Nhân đã trốn thoát và rời TP Hồ Chí Minh.

Hiện Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đối với tên côn đồ Phan Tấn Nhân.

Thái Thụy