Bắt 6 vụ mua bán pháo nhập lậu

ANTĐ - Công an huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng phối hợp với lực lượng Biên phòng và Hải Quan cửa khẩu Tà Lùng phát hiện và bắt giữ 6 vụ mua bán, vận chuyển pháo các loại nhập lậu từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch trong những ngày áp Tết Nguyên đán Quý Tỵ. 

Công an huyện Phục Hòa, Cao Bằng thu giữ pháo lậu

Điển hình là Lương Thị Xuân, SN 1962, trú tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sang biên giới Trung Quốc mua 31kg pháo hoa và pháo dạng bánh, rồi thuê người vận chuyển về quê để bán kiếm lời. Hành vi vi phạm pháp luật của Lương Thị Xuân bị Công an huyện Phục Hòa phát hiện, bắt giữ khi thời gian cách Tết Nguyên đán Quý Tỵ chỉ còn vài ngày. Ngay sau khi bắt giữ Lương Thị Xuân, tại xóm Pò Tập, thị trấn Tà Lùng, Công an huyện Phục Hòa đã bắt quả tang Vương Tuấn Anh, trú tại tổ 20, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng về hành vi vận chuyển 20 kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất. 

Trước đó 1 tuần, cũng tại xóm Pò Tập, thị trấn Tà Lùng,  Công an huyện Phục Hòa đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Văn Tiền, SN 1990 và Hoàng Văn Việt, SN 1991, cùng trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang vận chuyển 24 hộp pháo và 5 bánh pháo nổ. Tiền và Việt khai mua số pháo trên từ Trung Quốc, với mục đích mang về quê bán kiếm lời. Công an huyện Phục Hòa đang hoàn tất hồ sơ các vụ việc nêu trên để xử lý.