Báo động tình trạng không đội MBH

(ANTĐ) - Chúng tôi có mặt tại khu vực ngã 5, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đúng một tháng sau khi Tỉnh ủy Bắc Giang và Công an tỉnh mở cao điểm tuần tra kiểm soát bảo đảm ATGT trong 3 tháng cuối năm từ 12-10-09 đến 31-12-09. Mặc dù 1 tháng cao điểm đã qua nhưng những vi phạm về trật tự ATGT tại đây vẫn diễn ra khá phổ biến.

Lạng Giang- Bắc Giang:

Báo động tình trạng không đội MBH

(ANTĐ) - Chúng tôi có mặt tại khu vực ngã 5, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đúng một tháng sau khi Tỉnh ủy Bắc Giang và Công an tỉnh mở cao điểm tuần tra kiểm soát bảo đảm ATGT trong 3 tháng cuối năm từ 12-10-09 đến 31-12-09. Mặc dù 1 tháng cao điểm đã qua nhưng những vi phạm về trật tự ATGT tại đây vẫn diễn ra khá phổ biến.

Vi phạm không đội MBH diễn ra phổ biến tại thị trấn Kép
Vi phạm không đội MBH diễn ra phổ biến tại thị trấn Kép

Ngã 5 thị trấn Kép là nơi đây có tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua. Đây là khu vực trung tâm thị trấn nên có lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, đặc biệt là ôtô và xe máy. Quan sát tại khu vực này tỏng khoảng 10 phút chúng tôi phát hiện thấy rất nhiều người điều khiển xe môtô, xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm. Những người không đội MBH ở đủ mọi lứa tuổi, từ người lớn đến trẻ nhỏ, phụ nữ hay nam giới… Họ “vi vu” phóng xe khi không có mũ bảo hiểm rất hồn nhiên, không một chút sợ sệt.

Theo quan sát của chúng tôi, ước tính số người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chiếm khoảng 80%. Nhiều trường hợp “không đội mũ không phải là không có mũ”, họ cài mũ vào yếm xe như để chống đối, đề phòng khi gặp lực lượng Công an. Họ còn tỏ ra thích thú khi biết mình lỗi vi phạm của mình khi bị nhóm phóng viên chúng tôi ghi hnình lại được. Thế nhưng, khi được hỏi lý do tại sao không đội mũ, họ vẫn thản nhiên trả lời: “...tôi không có mũ”, hoặc “nhà tôi ở ngay đây, làm gì phải đội”...

Nhìn chung, những người không đội mũ bảo hiểm khi điều kiển xe máy mà phát hiện thấy cảnh sát giao thông thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng ở khu vực ngã 5 thị trấn Kép - Lạng Giang thì khác, không ít người treo mũ ở xe và ngang nhiên phóng thẳng xe vào UBND thị trấn Kép, thậm chí vào trụ sở Trạm Công an thị trấn Kép mà không chút e dè.

Đa số người điều khiển xe máy không đội MBH
Đa số người điều khiển xe máy không đội MBH

Bên cạnh đó, tình trạng các em học sinh hồn nhiên điều khiển xe đạp dàn hàng 3, hàng 4 ở giữa đường cũng diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là vào lúc tan học. Nguy cơ mất ATGT khi đi qua khu vực này là rất lớn. Do vậy, khi lái xe qua ngã 5 này người điều khiển phương tiện cần hết sức cảnh giác và giảm tốc độ để tránh những hậu họa khôn lường !

Điều khiển xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm là thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng của chính mình và những người xung quanh. Đề nghị chính quyền và lực lượng công an địa phương cần vào cuộc xử lý các vi phạm để hạn chế các nguy cơ mất ATGT tại khu vực này.

Đặng Nam