[Audio 29-04-2019] Xét xử phúc thẩm Hoàng Công Lương vào ngày 13-5 với duy nhất một luật sư

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xét xử phúc thẩm Hoàng Công Lương vào ngày 13-5 với duy nhất một luật sư; Tạm giam lái xe tông liên hoàn trên đường Láng khiến nữ công nhân môi trường tử vong; Lái xe bị phạt 7,5 triệu đồng vì chạy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng; Tổng thống D.Trump muốn ''lật đổ'' đảng Dân chủ ngay tại sân nhà; Nắng nóng khắc nghiệt hoành hành nhiều bang ở Ấn Độ…

* Xét xử phúc thẩm Hoàng Công Lương vào ngày 13-5 với duy nhất một luật sư

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người chết tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.

Phiên phúc thẩm xét xử 5 bị cáo có kháng cáo diễn ra vào ngày 13-5 tới tại Hòa Bình.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Công Lương sẽ diễn ra với một luật sư bào chữa cho bị cáo này

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, có 10 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương. Tuy nhiên trong phiên phúc thẩm tới đây, chỉ có duy nhất một luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo này. Đây cũng là luật sư lần đầu tiên tham gia bào chữa trong vụ án.

* Tạm giam lái xe tông liên hoàn trên đường Láng khiến nữ công nhân môi trường tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến nữ công nhân môi trường tử vong trên đường Láng tối 22-4, ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với lái xe Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lái xe Tuyên được xác định là người điều khiển chiếc xe ô tô BKS 29A-784.09 gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng khiến chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), nữ công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, tử vong và nhiều người khác bị thương.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, tam giam lái xe gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng khiến nữ công nhân môi trường tử vong

* Lái xe bị phạt 7,5 triệu đồng vì chạy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng, tước giấy phép 5 tháng với lái xe ôtô 34 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 27-4.

Trước đó khoảng 12h20 ngày 27-4, hệ thống camera giám sát của cơ quan quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi lại hình ảnh ôtô hiệu Ford biển Hà Nội chạy ngược chiều từ km30 về trạm thu phí quốc lộ 39 theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Khi xe Ford tới trạm thu phí quốc lộ 39, đơn vị quản lý đã ra tín hiệu cảnh báo, tuy nhiên lái xe không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục đi lùi vào cao tốc rồi đi ngược chiều theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

* Tổng thống D.Trump muốn ''lật đổ'' đảng Dân chủ ngay tại sân nhà

Ngày 28-4, ông Brad Parscale, Giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ tập trung vào một loạt các bang từng ủng hộ ứng cử viên Tổng thống năm 2016 Hillary Clinton, đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể giành chiến thắng tại những bang này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington, DC ngày 12-4-2019

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Giám đốc chiến dịch tranh cử Brad Parscale khẳng định, ngoài những bang chiến lược quan trọng giúp ông Trump giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ban vận động tranh cử của ông Trump sẽ nhắm mục tiêu vào các bang khác như Minnesota, New Mexico. Ông lạc quan cho rằng, trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Trump có thể có cơ hội giành được sự ủng hộ của cử tri ở bang Nevada, thậm chí cả Colorado.

* Nắng nóng khắc nghiệt hoành hành nhiều bang ở Ấn Độ

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) ngày 28-4 cho biết các bang Gujarat và Maharashtra, miền Tây nước này đang phải trải qua những trận nắng nóng khắc nghiệt.

Sau khi nhiệt độ tăng lên tại khắp bang Gujarat, cơ quan y tế địa phương đã ra cảnh báo Cam, mức cảnh báo cho thấy nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết xấu hoặc cực đoan. Theo giới chức địa phương, nhiệt độ tại Gujarat đã lên tới 44 độ C trong ngày 28-4 và nhiều khả năng sẽ lên tới 45 độ C trong những ngày tới.

Mức cảnh báo trên đã được đưa ra trong 2 ngày. Nhà chức trách khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường dưới ánh nắng gay gắt và không để cơ thể mất nước