Audio 26-1-2017: Tài xế xe biển xanh tát CSCĐ bị đuổi việc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tài xế xe biển xanh tát CSCĐ chính thức bị đuổi việc; Bắt 4 đối tượng dùng súng tự chế bắn vào nhà dân; Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh xây tường biên giới với Mexico; Israel thử thành công phiên bản đánh chặn tên lửa tầm trung mới…

Bản tin phát thanh ngày 26-1-2017

* Cơ quan Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội chính thức cắt hợp đồng lao động đối với tài xế Nguyễn Duy Thanh, người đã có hành vi tát vào mặt Cảnh sát cơ động.

Trước đó ngày 18-1, ông Thanh điều khiển ôtô Fortuner biển xanh 80A của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội di chuyển qua chân cầu Chương Dương về hướng Bát Tràng.

Do khu vực xảy ra ùn tắc, CSGT và Cảnh sát cơ động đã hướng dẫn phương tiện vòng tránh. Khi bị nhắc nhở, ông Thanh còn rồ ga đe dọa, sau đó hạ cửa kính, tát một Cảnh sát cơ động. Với hành vi trên ngày 20-1, ông Thanh bị Công an quận Long Biên (Hà Nội) khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo điều 257 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Nguyễn Duy Thanh lái xe của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. Ảnh: Otofun. 

* Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt giữ 4 đối tượng sử dụng súng tự chế, bắn vào nhà dân trên phố Lê Hoàn, phường Ba Đình (Thanh Hóa) gây hư hỏng một số tài sản của người dân và gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Minh Tuấn (SN 1996), Mai Thế Linh (SN 1997), Nguyễn Doãn Phương (SN 1995) cùng ở TP Thanh Hóa và Lê Văn Đức (SN 1991, ở thị xã Sầm Sơn).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn cá nhân nên các đối tượng này đã sử dụng súng tự chế để giải quyết.

Các đối tượng (Ảnh: Dân trí)

* Ngày 25-1, Đại tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Bá Cường (SN 1988, trú tại huyện Ea Kar), đối tượng đánh anh Phạm Bá Hào (SN 1979, quê tỉnh Thanh Hóa) gây thương tích.

Nguyên nhân được xác định là do đối tượng Cường không chịu trả hết tiền công nên anh Hào bỏ việc không làm. Ngày 15-1, tình cờ gặp anh Hào trên đường, Cường đã xông vào đánh anh Hào rồi dùng dao phát cỏ đánh liên tiếp vào người anh Hào khiến nạn nhân ngất xỉu, rồi tiếp tục kéo anh Hào nhấn xuống nước đến khi tỉnh lại Cường lại tiếp tục đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân phát hiện và trình báo cơ quan Công an.

Anh Hào hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk vì bị đánh đập dã man

* Ngày 25-1, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 29A – 624.19 với tàu hỏa. Sau cú va chạm, tàu hỏa tiếp tục kéo lê chiếc xe ô tô 4 chỗ gần 20m, khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Lúc này, trên xe ô tô có 4 người, rất may chỉ tài xế xe ô tô bị gãy chân và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, 3 người còn lại bị thương nhẹ. 

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt (Ảnh: Dân trí)

* Ngày 25-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký 2 sắc lệnh về việc xây dựng bức tường biên giới để chống nhập cư trái phép, giữ đúng lời hứa của ông khi tranh cử.

Theo Reuters, các kế hoạch của tân tổng thống ngay lập tức thúc đẩy làn sóng phản đối từ những người ủng hộ nhập cư. Họ nói rằng ông Trump đang hủy hoại quyền lợi và tự do của hàng triệu người khi đối xử với Mexico như với kẻ thù chứ không phải đồng minh.

Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cho biết, ông đang "cân nhắc" hủy chuyến thăm Mỹ diễn ra vào tuần tới. 

Tổng thống Donald Trump giơ sắc lệnh hành pháp vừa ký về việc xây tường biên giới ngăn người nhập cư trái phép. Ảnh: AP.

* Chính phủ Nhật Bản ngày 25-1 đã lên tiếng phản đối việc một quan chức Hàn Quốc tới thăm quần đảo tranh chấp Dokdo/ Takeshima mà cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. 

Tuyên bố của Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản đưa ra chỉ ít giờ sau khi, Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk-do của Hàn Quốc đã có chuyến thăm quần đảo tranh chấp này để thị sát tình hình an ninh và động viên tinh thần lực lượng an ninh trên đảo.

Quần đảo tranh chấp Dokdo/ Takeshima.

* Reuters đưa tin ngày 25-1, Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã hoàn tất giai đoạn thử phiên bản tiên tiến của hệ thống đánh chặn tên lửa tầm trung "David's Sling" mà nước này phát triển chung với Mỹ.

Hệ thống này có thể bắn hạ các loại rocket tầm bắn từ 100 đến 200km, giống như những loại trong kho vũ khí của Hezbollah - nhóm Hồi giáo Liban được Iran hậu thuẫn từng giao tranh với Israel hồi năm 2006, cũng như đánh chặn máy bay hoặc tên lửa hành trình tầm thấp.