Audio 20-1-2017: Xác định nhóm đối tượng đánh thiếu nữ 16 tuổi, lột đồ quay clip tung lên mạng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe container đâm trực diện xe buýt, 12 hành khách bị thương; Xác định nhóm đối tượng đánh thiếu nữ 16 tuổi, lột đồ quay clip tung lên mạng; Phong tỏa đường gần Nhà Trắng trước khi ông Trump nhậm chức do gói đồ khả nghi; Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 12 dân thường ở thành cổ Palmyra…

Bản tin phát thanh ngày 20-1-2017

* Ngày 20-1-2017, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe container và xe buýt trên đường Khánh Hội (đoạn thuộc phường 3, quận 4, TP.HCM) khiến 12 người bị thương. 

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container chở theo thùng hàng loại 20 feet lưu thông trên đường Khánh Hội, khi gần đến chân cầu Kênh Tẻ thì đột ngột mất lái, lao qua chiều ngược lại, đâm trực diện vào xe buýt số 72 đang chở khoảng 20 hành khách.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe buýt và hơn 10 hành khách bị thương, được người dân và Công an đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe buýt

* Ngày 19-1-2017, CAQ Long Biên (Hà Nội) đang xem xét xử lý tài xế Nguyễn Duy T. (lái xe của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), người được xác định có hành vi thô lỗ với các chiến sĩ Công an đang phân luồng giao thông, xảy ra lúc chiều tối ngày 18-1, tại khu vực chân cầu Chương Dương.

Tại trụ sở Công an, qua thử nồng độ cồn, cơ quan chức năng không phát hiện tài xế T. có sử dụng bia, rượu. Hiện CAQ Long Biên, đang tiếp tục làm rõ hành vi của tài xế T., sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc tại hiện trường (Ảnh: Dân trí)

* Thông tin từ CAH Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đã làm rõ đối tượng đánh thiếu nữ 16 tuổi, lột đồ rồi quay clip đưa lên mạng, xảy ra ở quán cà phê tại thị trấn Ái Nghĩa.

Các đối tượng gồm: Văn Thị Mỹ Dung, Lê Minh Huyền Trang và Lê Thị Phương Huyền, đều ở độ tuổi từ 17-19. Sau khi gây ra vụ việc, nhóm đối tượng này rời khỏi quán bỏ trốn, đến ngày 19-1, Dung và Huyền đã được gia đình đưa đến cơ quan Công an trình báo, còn đối tượng Lê Minh Huyền Trang đang được gia đình vận động ra trình báo vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ trước giữa Trang và nạn nhân.

Một đối tượng tham gia vào vụ lột đồ thiếu nữ 16 tuổi, quay clip và tung lên mạng

* Ngày 19-1-2017, ông Tăng Trung In, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang (Quang Bình, Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nã súng khiến 1 người bị thương nặng. Nạn nhân là Triệu Trung Liên (31 tuổi, trú tại huyện Quang Bình, Hà Giang) bị trúng 53 viên đạn hoa cải vào người.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 18-1, anh Liên đi kéo gỗ giúp anh Phàn Sơn Dương về làm nhà.

Khi về đến nửa đường, anh Liên bị một người cầm súng hoa cải bắn vào người khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ, còn anh Dương bị thương nhẹ.

Nghi can sau đó được xác định là Đặng Văn Miu (39 tuổi, trú cùng thôn). Hiện đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân Liên và những vết đạn hoa cải trên người

* Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Sở cảnh sát Washington ngày 19-1-2017 cho biết, cảnh sát địa phương đang xử lý thông tin về một gói đồ khả nghi xuất hiện gần Nhà Trắng vào đầu giờ chiều qua 19-1 (theo giờ địa phương), thời điểm chuẩn bị diễn ra các sự kiện nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Cảnh sát cũng đã phong tỏa một số tuyến đường gần Nhà Trắng để đảm bảo an ninh và phục vụ công tác điều tra. 

Tuyến đường gần Nhà Trắng bị phong tỏa do túi đồ khả nghi trước thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống. (Ảnh: ABC News)

Cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, bài diễn văn nhậm chức của ông Trump sẽ là một thông điệp mang tính cá nhân và triết học, thể hiện cái nhìn của ông về nước Mỹ, chứ không đề ra một chương trình nghị sự trên cương vị tổng thống. 

Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

* Hãng thông tấn nhà nước SANA ngày 19-1-2017 đưa tin, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 12 dân thường ở thành cổ Palmyra, miền Trung Syria. 

SANA nêu rõ "vụ thảm sát" được những kẻ khủng bố IS thực hiện tối 18-1, trong số các nạn nhân có 4 nhân viên nhà nước và 2 giáo viên. Ngoài ra, phiến quân IS còn phá hủy một số địa điểm khảo cổ ở thành phố này.

Chuyên gia Nga kích nổ mìn do IS gài lại sau khi rút khỏi thành phố Palmyra ngày 14/4. (Nguồn: AP/TTXVN)

* Theo hãng thông tấn Yonhap, hải quân của các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 20-1-2017 đã bắt đầu một cuộc tập trận kéo dài 3 ngày nhằm đối phó với tên lửa của Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa từ một bệ phóng di động tại khu vực phía Tây Bắc nước này, trong dịp ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Tàu khu trục lớp Aegis của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

* Nhà chức trách Mexico quyết định giao tay buôn ma túy khét tiếng El Chapo Guzman cho Mỹ quản thúc sau nhiều lần "ông trùm" này vượt ngục "thần kỳ" khỏi các nhà tù kiên cố ở Mexico.

Thông tin trên được người phát ngôn của bộ trưởng Tư pháp Mexico xác nhận nhưng không cho biết El Chapo sẽ được đưa tới khu vực nào ở Mỹ, vì lý do an ninh.