Audio 21-1-2017: Cháy kho hóa chất và việc hoãn xét xử đối tượng tham ô 260 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hỏa hoạn thiêu rụi một phần lớn kho hóa chất tại TP.HCM; Triệt xóa băng nhóm gia đình chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt; Hà Nội tạm hoãn xét xử Giang Kim Đạt tham ô 260 tỷ đồng; Chính quyền tân Tổng thống Trump khẳng định sẽ rút Mỹ khỏi TPP; Điện Kremlin bác bỏ thông tin Donald Trump là "người của Nga"; Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc bị bắt giữ vì lập "danh sách đen"…

Bản tin phát thanh ngày 21-1-2017.

*Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay, vừa triệt xóa 1 băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên các tuyến xe buýt, hoạt động trên địa bàn, băng nhóm này có mối quan hệ gia đình. Hiện Công an đã bắt giữ 5 đối tượng trong băng nhóm này. Đây được xác định là băng nhóm "2 ngón" chuyên nghiệp. Các đối tượng đều cùng có nhiều tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

Sau quá trình theo dõi, ngày 17-1-2017 trinh sát Công an quận Thủ Đức đã phục kích, lần lượt bắt giữ 5 đối tượng. Tại cơ quan Công an, nhóm này thừa nhận đã thực hiện rất nhiều vụ móc túi, trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt, đi qua quốc lộ 13.

*Khoảng 6h ngày 21-1-2017, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho nhà xưởng, địa chỉ 18D đường Tăng Nhơn Phú (P. Phước Long B, Q. 9, TP. HCM). Vụ cháy đã thiêu rụi một phần kho hóa chất này. Rất may là không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy kho hóa chất.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Q. 9, Q. 12, Phòng Cứu hộ cứu nạn đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường tổ chức dập lửa. Do đây là đám cháy tại kho hóa chất nên khói nhiều, độc hại, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau hơn 1h nỗ lực dập lửa, đến khoảng 7h30 phút đám cháy đã được khống chế.

*Ngày 21-1-2017, Giang Kim Đạt - cựu trưởng phòng của Vinashinlines - hầu tòa tại TAND Hà Nội với cáo buộc tham ô hơn 260 tỷ đồng.Cùng đứng trước vành móng ngựa với Giang Kim Đạt có bị cáo Trần Văn Liêm (cựu tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên vận tải viễn dương Vinashin – Vinashinlines), Trần Văn Khương (cựu kế toán Vinashinlines). Cả ba bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, ông Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt) hầu tòa với cáo buộc có hành vi rửa tiền giúp con trai. Phiên xử có 10 luật sư tham gia, do thẩm phán Nguyễn Quốc Thành làm chủ toạ.

Tuy nhiên, sau ít phút trong phần thủ tục, do một số luật sư của bố con bị cáo Đạt vắng và xin hoãn phiên tòa, HĐXX thông báo tạm dừng làm việc, ngày 16-2 sẽ mở lại phiên xử.

Bị cáo Giang Kim Đạt.

*Ngày 20-1-2017, ngay sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chính phủ mới của Mỹ thông báo nước này sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đây là quyết định sẽ khiến không ít đối tác của Mỹ thất vọng, song không hề gây ngạc nhiên vì trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, ông Donald Trump đã cam kết rút Mỹ khỏi thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới này trong ngày đầu tiên cầm quyền tại Nhà Trắng.

Tân Tổng thống Trump, người chủ trương thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế "Nước Mỹ trên hết," cũng ngỏ ý rằng Chính phủ của ông sẽ tập trung vào các thỏa thuận song phương.

*Ngày 20-1-2017, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không xem truyền hình trực tiếp buổi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đồng thời bác bỏ ý tưởng ông Trump là người của Moskva tại Washington.

Nga khẳng định Donald Trump không phải là người của Moskva.

Trả lời báo giới, ông Peskov nói: "Tôi không nghĩ rằng ông ấy (Putin) có dự định xem trực tiếp nhưng tất nhiên ông sẽ theo dõi tin tức, thậm chí có thể coi đây là sự kiện chính".

Ông Peskov cũng nói với kênh Rossiya 24 rằng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đối với các nhà quan sát nước ngoài và trong nước nếu coi Trump là người của ông Putin tại Washington. Ông khẳng định Donald Trump "không phải là người của chúng tôi, ông ta là người Mỹ, là Tổng thống Mỹ”.

*Ngày 21-1-2017, Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Cho Yoon-Sun đã bị bắt giữ liên quan tới cáo buộc lập ra "danh sách đen" gồm xấp xỉ 10.000 nghệ sỹ từng chỉ trích Tổng thống bị phế truất Park Geun-Hye.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ban bố lệnh bắt giữ bà Cho với cáo buộc lạm quyền và khai man.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc đã quyết định sẽ không khai trừ Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye ra khỏi đảng do vụ bê bối hiện nay, với lý do các thủ tục luận tội bà đang diễn ra.