Audio 22-9-2015: Nhà Pháp cổ ở Hà Nội đổ sập và vụ chồng giết vợ chôn dưới nền nhà

ANTĐ - Ngôi nhà Pháp cổ ở Hà Nội bất ngờ đổ sập; Hà Nội: Mưa dồn dập nhiều nơi ngập úng nặng nề, giao thông ách tắc; Nam sinh viên hạ sát đồng môn cướp tài sản bất thành; Ghen tuông, chồng giết vợ chôn xác dưới nền nhà phi tang; Đình chỉ giải võ thuật trái phép của diễn viên Jonny Trí Nguyễn; Lộ video oanh tạc cơ của Nga tại Syria?; Tháp Eiffel đóng cửa vì tình nghi có kẻ đột nhập; IS hành quyết 10 người đồng tính tại Syria…

Bản tin phát thanh ngày 22-9.

*Khoảng 1h ngày 22-9, căn nhà Pháp cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bất ngờ đổ sập. Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng Công an quận Hoàn Kiếm, Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường di chuyển người dân quanh khu vực xảy ra việc, giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong. Xe cứu thương cũng đã được điều động tới hiện trường để hỗ trợ việc giải cứu cho các nạn nhân. Theo thông tin ban đầu có ít nhất 1 người tử vong và một số người khác bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Audio 22-9-2015: Nhà Pháp cổ ở Hà Nội đổ sập và vụ chồng giết vợ chôn dưới nền nhà ảnh 1

Hiện trường nhà Pháp cổ bị sập

*Đêm 21-9 và sáng ngày 22-9, do mưa lớn kéo dài  trên địa bàn Hà Nội, nhiều tuyến phố đã bị ngập úng nghiêm trọng, sáng 22-9, mưa lớn giờ cao điểm đã khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ách tắc cục bộ, kéo dài. Lượng mưa đo được ở Hà Nội đã lên tới 300mm. Tình trạng mưa này diễn ra cả ở Trung du Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đến hết ngày hôm nay. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo tình trạng ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Thanh Hóa…

*Ngày 21-9, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển đến cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ án giết người, cướp tài sản do 1 nam sinh viên gây ra.

Audio 22-9-2015: Nhà Pháp cổ ở Hà Nội đổ sập và vụ chồng giết vợ chôn dưới nền nhà ảnh 2
Chân dung đối tượng dùng dao đâm bạn chỉ vì không đòi được 3 triệu đồng

Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994, trú tại huyện Phú Xuyên), sinh viên 1 trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Nguyên nhân vụ án do đối tượng Hoàng đòi nợ bạn đồng môn 3 triệu đồng không được nên nảy sinh ý định dùng dao đâm người bạn này để cướp tài sản, hành vi của Hoàng bất thành vì nạn nhân phản kháng mạnh. Nạn nhân sau khi bình phục vết thương đã đến trình báo cơ quan điều tra về hành vi của Hoàng.

*Mới đây, kết thúc phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Phan Tấn Ngọc (SN 1970, trú tại tỉnh Long An) về tội “giết người”. Theo bản án sơ thẩm, Phan Tấn Ngọc nghi ngờ vợ là chị Linh có quan hệ tình cảm với người khác nên Ngọc thường hay ghen tuông và nhiều lần đánh đập vợ. Khi thấy chị Linh đòi li hôn  Ngọc nên Ngọc nảy sinh ý định giết chết vợ mình. Vào tháng 9-2014, Ngọc đào sẵn một hố trong nhà nhằm phi tang xác vợ. Đến tháng 3-2015 khi hai vợ chồng cãi nhau, Ngọc  dùng búa đập vào đầu của chị Linh  bất tỉnh. Ngọc đem xác nạn nhân chôn xuống hố đã đào sẵn trong nhà rồi lấp đất lại phi tang.

Đối tượng giết vợ chôn xác trong nhà nhằm phi tang

*Cơ quan chức năng TP HCM vừa ra quyết định đình chỉ giải đấu "kiện tướng võ thuật 2015" diễn ra tại võ đường của công ty TNHH Liên Phong Fitness (đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) và đang xem xét xử lý đối với các vi phạm hành chính của công ty này. Được biết công ty TNHH Liên Phong Fitness do ông Nguyễn Chánh Minh Trí (SN 1974), người được biết đến là diễn viên Jonny Trí Nguyễn, làm giám đốc. Đáng chú ý cơ cấu giải thưởng cao nhất là 8 triệu đồng cho chức vô địch và các giải khác khá thấp, có giải chỉ 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, khách đến xem phải mua vé, từ 80 - 600 ngàn đồng.

*Một video ghi lại 4 máy bay ném bom Su-24 tháp tùng một máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga trên bầu trời khu vực tỉnh Homs, Syria ngày 20-9, vừa xuất hiện trên mạng Internet. Vi deo nghi ngờ do các tay súng thuộc nhóm "Quân đội Syria Tự do" tung lên mạng nhằm tố cáo Nga. Tuy nhiên hiện chưa có bên nào lên tiếng về đoạn video trên.

*Ngày 20-9, nhà chức trách Pháp đã phải đóng cửa Tháp Eiffel ở Thủ đô Paris do phát hiện một người đàn ông khả nghi có mang theo 1 balo lớn. Sau khi chuông báo động reo lên tại Tháp Eiffel vào lúc 9h sáng (giờ địa phương) ngày 20-9, lực lượng cảnh sát chống khủng bố và máy bay trực thăng đã được điều động đến để truy tìm kẻ lạ mặt.  Được biết, thời gian gần đây Tháp Eiffel thường xuyên bị các nhóm khủng bố như al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đe dọa tấn công.

Audio 22-9-2015: Nhà Pháp cổ ở Hà Nội đổ sập và vụ chồng giết vợ chôn dưới nền nhà ảnh 4
Tháp Eiffel 

*Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền Syria hôm 21-9 cho biết các phần tử cực đoan đã bắn chết 7 nam thanh niên ở Rastan, một thị trấn thuộc tỉnh Homs - miền trung Syria, sau khi cáo buộc họ là những người đồng tính. Theo người đứng đầu tổ chức Quan sát nhân quyền Rami Abdel Rahman, IS cũng hành quyết hai người đàn ông khác và một bé trai ở thị trấn Hreitan, phía bắc Syria, với lý do tương tự. Ông Rahman cho biết các cuộc hành quyết được tổ chức công khai. Tuy nhiên, IS phá hủy tất cả các camera ghi lại cảnh hành quyết trên.