Audio 21-9-2015: Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh ở Hà Nội, và vụ tạt axit vì "tình tay ba"

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh ở nội thành Hà Nội; Bắt giữ 2 nghi can vụ sinh viên ĐH Sân khấu điện ảnh bị tạt axit; Các nhà hoạt động Hàn Quốc tiếp tục rải truyền đơn chống Triều Tiên; 190 học sinh Trung Quốc bị thương khi tham gia diễn tập PCCC…

Bản tin phát thanh ngày 21-9-2015

* Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 18 bánh heroin có trọng lượng 7kg và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành hồ sơ bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng xử lý theo quy định pháp luật nước bạn. 

Audio 21-9-2015: Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh ở Hà Nội, và vụ tạt axit vì "tình tay ba" ảnh 1

Ảnh minh họa

* Liên quan đến vụ án nam sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh bị tạt axit vào đêm 16-9, sáng nay 21-9, thông tin với PV Báo ANTĐ, chỉ huy Đội CSHS CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, sau nhiều ngày tập trung lực lượng xác minh, điều tra, trong đêm 20 rạng sáng 21-9, CAQ Cầu Giấy đã bắt giữ được hai nghi can gây án là Nguyễn Thành Công và Lương Văn Hoan, sinh viên của một trường đại học trên Hà Nội. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mối quan hệ tình cảm “tay ba” giữa đối tượng và nạn nhân. 

Audio 21-9-2015: Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh ở Hà Nội, và vụ tạt axit vì "tình tay ba" ảnh 2

Công và Hoan bị các trinh sát bắt giữ đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy

* Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng vừa tiếp nhận chiếc máy bay Airbus A350-XWB thứ hai trong tổng số 4 chiếc dự kiến trong năm 2015 sẽ gia nhập đội bay của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay Airbus A350-XWB thứ hai nằm trong tổng số 14 chiếc A350 gia nhập vào đội tàu bay hiện đại thế hệ mới, gồm 33 chiếc của Vietnam Airlines, được chuyển giao dần từ nay đến đầu năm 2019. 

Audio 21-9-2015: Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh ở Hà Nội, và vụ tạt axit vì "tình tay ba" ảnh 3

Chiếc máy bay Airbus A350-XWB của Vietnam Airlines

* Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, ở phía Tây của khu vực Hà Nội có những đám mây đối lưu phát triển và đang dịch chuyển về phía trung tâm Hà Nội. Những đám mây này sẽ gây mưa giông cho khu vực này và các vùng lân cận trong chiều nay 21-9. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Còn tại khu vực vùng núi phía Bắc, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại một số tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La…

Audio 21-9-2015: Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh ở Hà Nội, và vụ tạt axit vì "tình tay ba" ảnh 4

* Theo Kyodo, ngày 21-9, thủ lĩnh nhóm "Những người đấu tranh vì một Triều Tiên tự do", ông Park Sang Hak thông báo, họ đã thả 10 quả khí cầu mang theo khoảng 200.000 tờ truyền đơn có nội dung chống Bình Nhưỡng qua biên giới vào Triều Tiên.

Việc rải truyền đơn này được thực hiện vào chiều 20-9 từ một địa điểm tại thị trấn Paju giáp giới với Triều Tiên. Ông Park Sang Hak nói: "Hiện chưa có bất kỳ yêu cầu nào từ phía Chính phủ Hàn Quốc về việc ngừng hoạt động rải truyền đơn và chúng tôi sẽ tiếp tục".

Audio 21-9-2015: Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh ở Hà Nội, và vụ tạt axit vì "tình tay ba" ảnh 5

Các thành viên một nhóm hoạt động dân sự Hàn Quốc chuẩn bị các kinh khí cầu mang theo truyền đơn chống Triều Tiên. (Nguồn: AP)

* Tân Hoa Xã ngày 20-9 đưa tin, hơn 190 học sinh tại trường trung học ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) bị thương khi tham gia cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy vào ngày 18-9, trong số đó có 9 em trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do việc sử dụng khói nhân tạo bị mất kiểm soát khiến các em học sinh này bị hít phải khói. 

* Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ đang có kế hoạch nhận 85.000 người tị nạn trên toàn cầu trong năm 2016 và 100.000 người trong năm 2017. Đây được xem là nỗ lực nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng xung quanh cuộc khủng hoảng người tị nạn đang chi phối châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới.

Audio 21-9-2015: Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh ở Hà Nội, và vụ tạt axit vì "tình tay ba" ảnh 6

Nhiều người di cư chọn đường biển đầy rủi ro để đến châu Âu

* Tháp Eiffel tại thủ đô Paris, Pháp đã bị đóng cửa vài giờ ngày 20-9 do một đối tượng đột nhập đeo một balô khả nghi xuất hiện trước giờ mở cửa hàng ngày. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã điều một máy bay trực thăng đưa các nhân viên đến kiểm tra toàn bộ nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi. Cảnh sát Paris có mặt tại hiện trường cho biết, kẻ đột nhập có thể là một người phiêu lưu, mạo hiểm muốn tìm cách nhảy dù từ đỉnh tòa tháp có độ cao ước tính 324m này.