Audio 17-11-2017: Cảnh báo về các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau: Đã thi hành án tử tù Nguyễn Hải Dương; Nghi án nam thanh niên giết chết người tình khi đòi chia tay; Xét xử cụ ông 77 tuổi dâm ô hàng loạt bé gái; Khuyến cáo về các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo; Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố ở châu Âu trong dịp Giáng sinh…

Bản tin phát thanh ngày 17-11-2017.

*Sáng 17-11, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc thi hành án đối với tử tù Nguyễn Hải Dương (quê An Giang, người gây vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước).

Theo đó, Hội đồng thi hành án đã đưa tử tù từ trại giam ở Bình Phước xuống một trại giam của Bộ Công an đóng tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, Nguyễn Hải Dương được đưa vào phòng thi hành án để tiêm thuốc độc. Khi kết thúc thi hành án, thi thể tử tù được hội đồng thi hành án làm các thủ tục liên quan để chuẩn bị bàn giao cho gia đình. Việc thi hành án được tổ chức lúc 6h cùng ngày. Sau khoảng một giờ, mọi việc đã hoàn tất.

Đã thi hành án đối với tử tù Nguyễn Hải Dương (ảnh Zing)

*Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Hải (38 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, hiện ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, giữa Hải và chị H.T.Y. (31 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) có quan hệ tình cảm từ trước. Trưa 15- 11, Hải đến nơi chị Y. làm việc để nói chuyện. Tại đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn do chị Y đòi chia tay. Lúc này, vì bực tức, Hải xô ngã chị Y. rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân tử vong.

*Ngày 17-11, TAND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, nguyên Giám đốc NHNN chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội dâm ô đối với trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2012, bị cáo bị người dân tố cáo vì có hành vi dâm ô cháu bé sinh năm 2002 ở sân chung cư nơi bị can sinh sống. Đến tháng 4-2014, cũng tại công viên chung cư, một bé gái (sinh năm 2008) đang ngồi chơi, Thủy đến bắt chuyện rồi có những hành vi dâm ô cháu bé. Cháu bé hoảng sợ chạy đến với cha. Khi phụ huynh này gọi bảo vệ tới thì bị can Thủy đã bỏ đi.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.

Cơ quan điều tra cho biết, bằng cách thức tiếp cận tương tự, bị can đã thực hiện hành vi dâm ô với nhiều bé gái. Trong 4 vụ đã xác minh, cơ quan điều tra xác định đủ chứng cứ để buộc tội bị can tội dâm ô trẻ em trong 2 vụ.

*Dù đã có nhiều thông báo, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhiều đồng tiền ảo vẫn tràn vào Việt Nam. Đáng lo ngại, việc giao dịch tiền ảo gắn với nhiều rủi ro, nguy cơ về lừa đảo tài sản, tội phạm rửa tiền... có xu hướng lan rộng ra vùng ven thành phố, các vùng quê. Trước thực trạng trên, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tiếp tục đưa ra khuyến cáo đối với người dân cũng như nhấn mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo.

*Ngày 16-11, Mỹ đã đưa ra khuyến cáo đối với công dân nước này về việc du lịch đến châu Âu, cảnh báo nguy cơ gia tăng các vụ tấn công khủng bố trong dịp Giáng sinh và Năm mới tại khu vực này. Lâu nay Washington vẫn khuyến cáo công dân Mỹ cần cảnh giác trước nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại các thành phố châu Âu, và trong những năm gần đây cảnh báo rõ ràng về những nguy hiểm trong các sự kiện lễ hội.

*Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Mỹ ngày 16-11 tái khẳng định rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí không theo đuổi đề xuất “cùng ngừng” của Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Phát biểu với hãng tin trên, nữ phát ngôn viên Katina Adams của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Lập trường của chúng tôi về vấn đề này đã được nói rõ nhiều lần. Không hề có sự tương đương giữa các cuộc tập trận hợp pháp, lâu dài và hướng tới phòng vệ Mỹ-Hàn và các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo phi pháp của Triều Tiên”.