Audio 15-11-2017: Nghi công nhân dùng "bùa ngải", ông chủ rút súng dọa bắn

ANTD.VN -Bản tin phát thanh ngày 15-11-2017: Nghi công nhân dùng bùa ngải, ông chủ dí súng vào đầu dọa bắn; Bắt khẩn cấp nam thanh niên dùng súng tự chế bắn người; 47kg ngà voi trong bưu kiện gửi từ Đức về Việt Nam; Thái Lan lo ngại trước khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố; Chính phủ Anh vượt qua thử thách đầu tiên về sửa đổi dự luật Brexit…

Bản tin phát thanh ngày 15-11-2017.

*Ngày 15-11, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hoàng Năm (61 tuổi, chủ một xưởng sản xuất nước đá, trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), về hành vi “Đe dọa giết người”.

Do nghi ngờ 2 nữ công công nhân làm thuê chơi bùa ngải để hãm hại gia đình, nên ông Năm đã dùng súng bắn đạn cao su đe dọa 2 công nhân này và yêu cầu họ phải nghỉ việc đi nơi khác. Làm việc với cơ quan Công an, ông Năm khai nhận và cho biết chỉ đe dọa để đuổi chứ không có ý định giết công nhân.

Cơ quan công an đang tạm giữ ông Nguyễn Hoàng Năm vì dùng súng đe dọa bắn công nhân.

*Ngày 15-11, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết vừa bắt khẩn cấp đối với Đoàn Ngọc Huy (SN 1995, trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 8-11, Huy mang theo một khẩu súng tự chế đã lên đạn và một cây kiếm dắt theo nhóm bạn lăm lăm hung khí tới điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm người. Khi gặp nhau, Huy đã dùng súng bắn trúng một người gây thương tích.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến.

*Ngày 15-11, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ lô ngà voi 47 kg vận chuyển từ Đức về Việt Nam qua đường bưu điện vào ngày 31-8 vừa qua.

Kiểm tra mẫu giám định, ngày 6/11, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật trả lời lô hàng là sản phẩm làm từ ngà của loài voi ở châu Phi. Nhà chức trách đang xác minh chủ sở hữu của lô hàng

*Báo chí Thái Lan ngày 14-11 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Đại tướng Prawit Wongsuwon bày tỏ quan ngại về nguy cơ các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như những nhóm khủng bố khác đã xâm nhập vào Thái Lan.

Tướng Prawit đưa ra phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn về chiến dịch truy quét các phần tử tội phạm xuyên quốc gia được cho là đang ẩn náu tại Thái Lan. Những đối tượng này trà trộn trong số khoảng 100.000 người nước ngoài cư trú tại Thái Lan đã hết hạn thị thực nhập cảnh.

Lực lượng rà phá bom điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở tỉnh Yala

*Tối 14-11, Chính phủ Anh đã vượt qua cuộc bỏ phiếu đầu tiên về các sửa đổi dự luật rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là dự luật Brexit. Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Theresa May đã thắng trong cuộc bỏ phiếu hủy bỏ đề xuất sửa đổi của các nghị sỹ vùng Scotland và xứ Wales, theo đó trao quyền bỏ phiếu phủ quyết cho các cơ quan có thẩm quyền của Anh đối với mọi thỏa thuận Brexit cuối cùng.

Đây là cuộc bỏ phiếu về đề xuất sửa đổi đầu tiên. Chính phủ của Thủ tướng May được cho là sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất bại trong nhiều cuộc bỏ phiếu sửa đổi tiếp theo.