Audio 11-12-2016: Thiếu tiền chơi game đột nhập nhà hàng xóm "khoắng" hơn 200 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thiếu tiền chơi game đột nhập nhà hàng xóm “khoắng” hơn 200 triệu đồng; Điều tra vụ mất trộm vàng tại chùa; Bắt nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép; Gần 200 người thương vong trong hai vụ đánh bom ở Istanbul; Nghị sỹ Mỹ “tố” giám đốc FBI giấu thông tin Nga can thiệp giúp ông Trump thắng cử…

Bản tin phát thanh ngày 11-12-2016

* CAH Việt Yên, Bắc Giang ngày 10-12, cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Kiểm (22 tuổi, trú huyện Việt Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, CAH Việt Yên nhận được đơn trình báo của ông N.V.H. (trú ở xã Tự Lạn) về việc đêm 1-12, gia đình ông bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 160 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng ta, 1 dây chuyền vàng tây cùng 2 chiếc điện thoại di động.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khoanh được đối tượng nghi vấn là Lê Văn Kiểm. Ngày 6-12, Công an huyện Việt Yên đã triệu tập Kiểm đến làm việc. Qua đấu tranh, Kiểm khai nhận do thiếu tiền chơi game nên đã đột nhập nhà ông H trộm cắp toàn bộ số tài sản trên.

* Ngày 10-12, Công an Q.Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm vàng tại chùa Một Cột (đường Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức).

Trước đó, trong 2 ngày 7 và 9-12, ông N. (sống tại chùa) liên tục phát hiện số vàng cất giấu trong 2 pho tượng tại chùa bị mất trộm. Theo ông N., tổng số vàng bị mất có trị giá hơn 200 triệu đồng, là tài sản cá nhân, được ông mua về cất trong hai pho tượng trên. Sau khi phát hiện vụ việc, ông N. đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

* Ngày 10-12, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết ,chỉ trong hai ngày 8 và 9-12, kiểm lâm của vườn đã phát hiện 4 vụ vận chuyển trái phép gỗ giáng hương, thu giữ hơn 470 kg.

Vụ thu giữ số lượng gỗ giáng hương lớn nhất là ngày 9-12 với số lượng tổng cộng 166kg, người vận chuyển là ông Nguyễn Anh Dương.

Ông Dương khai nhận số gỗ giáng hương này được mua từ người dân ở khu vực Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Số gỗ giáng hương đã thu giữ đều được vận chuyển qua lại trong vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thu giữ gỗ giáng hương

* Ngày 10-12, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Hồ Đình Tuấn (SN 1990, trú huyện Nam Đàn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 27-10, Tuấn đi lang thang để tìm nhà ai sơ hở thì trộm cắp. Khi đi đến nhà chị Hoàng Thị Hằng (SN 1983, xã Khánh Sơn 1), phát hiện cửa cổng nhà không khóa nên Tuấn đẩy cửa, lẻn vào nhà, dắt đi chiếc xe máy rồi bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 2,3 triệu đồng.

Xong xuôi mọi việc, Tuấn đón xe buýt trở về nhà rồi vội vàng khăn gói đồ đạc trốn vào miền Nam. Đến ngày 9-12, nghĩ mình không thể thoát tội nên Tuấn quay trở về quê đầu thú.

* Theo thông tin mới nhất do Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố, sáng 11-12 theo giờ Việt Nam, đã có 29 người thiệt mạng, chủ yếu là cảnh sát và 166 người bị thương trong hai vụ đánh bom xảy ra cách đó vài giờ ở trung tâm thành phố Istanbul nước này.

Vụ đầu tiên xảy ra bên ngoài sân vận động Vodafone Arena, vụ thứ 2 xảy ra 45 giây sau đó, kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ ngay tại khu vực công viên Macka, gần sân vận động. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận là thủ phạm.

Xe cứu thương được điều động tới hiện trường vụ nổ ở Istanbul

* Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Harry Reid ngày 10-12 cho biết, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã cố tình che giấu thông tin liên quan đến việc Nga tấn công mạng nhằm giúp Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Theo ông Reid, Giám đốc FBI đã có thông tin cho thấy rằng Nga tìm cách tác động vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 vừa qua theo hướng ủng hộ ông Trump.

Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Harry Reid

* Ngày 10-12, Công tố Liên bang Eric Van der Sypt của Bỉ cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một nam thanh niên 21 tuổi cùng em gái 19 tuổi của tên này, nhưng từ chối tiết lộ danh tính của cả 2 người, với cáo buộc đã thực hiện dịch tài liệu cho một tờ tạp chí tuyên truyền khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Van der Sypt cho biết thêm, việc bắt giữ diễn ra cách đây một tuần tại vùng Limbourd, miền Đông Bắc nước Bỉ và Công tố liên bang hiện đang thụ lý điều tra vụ án.