Audio 9-12-2016: Phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn trăm tỉ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn trăm tỉ đồng; Bắt 2 đối tượng vận chuyển chất nghi là heroin; Công an phát hiện 20 người đang sử dụng ma túy trong khách sạn; Mỹ: Khoảng 50.000 chiến binh của tổ chức IS đã bị tiêu diệt; Canada tìm cách giữ ông Trump ở lại hiệp định Paris về khí hậu…

Bản tin phát thanh ngày 9-12-2016

*Ngày 8-12, Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi) và Trần Thị Thu (26 tuổi, cùng trú tại Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước”. Trước đó, cơ quan Công an cũng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú tại TP.HCM). Toàn là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Theo cơ quan công an, từ tháng 9-2014 đến nay, Toàn cùng một số đối tượng thành lập 2 công ty “ma” đóng ở Đà Nẵng, để kinh doanh phụ tùng, thiết bị, vật liệu xây dựng, bán lẻ đồ điện gia dụng… nhưng công ty này không hề kinh doanh các mặt hàng trên mà chỉ in ấn, mua bán trái phép khoảng 1.500 hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp với doanh số hơn 100 tỉ đồng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Phượng

*Chiều 8-12, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng Trịnh Thị Thu Hà (29 tuổi, trú tại thành phố Đông Hà) và Nguyễn Mạnh Thắng (21 tuổi, trú thành phố Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ có 55 gói bột màu trắng, nghi là heroin có trọng lượng 206 gam. 

Bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên tại Hải Phòng đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ và trên đường vận chuyển thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

* Sáng 8-12, công an TP. Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra khách sạn Khải Hoàn, nằm trên đường Lạc Long Quân, Phường 5 phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng ma túy trong các phòng lưu trú.

Thời điểm kiểm tra, tại tầng 3 tầng 5,6 và 7 của khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện 20 đối tượng đang sử dụng ma túy. Một số đối tượng có hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ. Công an đã đưa tất cả các đối tượng về trụ sở để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Các dân chơi bị đưa về trụ sở để làm việc

* Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm và đêm nay (9-12), Hà Nội trời rét, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống từ 13-16 độ C.

Trên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, dự báo, ngày và đêm nay tiếp tục có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1 - 2m. 

*Theo Reuters ngày 8-12, một quan chức cấp cao giấu tên của quân đội Mỹ cho biết Washington tin rằng khoảng 50.000 chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt, kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch chống IS từ hơn hai năm trước.

Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, quan chức này nhấn mạnh đây chỉ là sự "ước tính dè dặt" và nó cho thấy Mỹ đang chiến đấu chống IS hiệu quả như thế nào bằng các cuộc không kích từ liên quân quốc tế do Washington dẫn đầu, cùng với việc triển khai hạn chế binh sỹ Mỹ đến hỗ trợ cho lực lượng sở tại.

Lực lượng phiến quân IS

*Ngoại trưởng Canada Stephane Dion tuyên bố sẽ vừa dùng đòn bẩy kinh tế, vừa tìm cách thuyết phục, để chính phủ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dẫn đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Ngoại trưởng Dion đưa ra tuyên bố trên ngay trước thềm chuyến thăm chính thức của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, từ 8-9/12 tới Canada. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

*Sáng sớm 9-12 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất có cường độ 7,8 độ richter đã làm rung chuyển quốc đảo Solomon, Nam Thái Bình Dương. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo sóng thần.

Theo cảm nhận của một số cư dân địa phương, đây là trận động đất mạnh nhất và kéo dài nhất mà họ từng trải qua. Báo cáo ban đầu cho biết vụ việc không gây hậu quả lớn về người và tài sản.