Audio 6-12-2016: Bắt sinh viên bán kiếm, súng bắn điện... qua facebook

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt sinh viên bán kiếm, súng bắn điện... qua facebook; Khởi tố bị can chém chết 4 người tại Hà Giang; Đêm nay Hà Nội chuyển rét, thấp nhất 14 độ C; Bệnh viện cơ động của Nga ở Aleppo bị pháo kích, 2 bác sĩ thiệt mạng; Thái Lan: 11 người chết do lũ lụt…

\Bản tin phát thanh ngày 6-12-2016

* Chiều 5-12, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí trái phép. 

Trước đó, ngày 4-12, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng đi trên xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng giấu thanh kiếm dài khoảng 1m.

Đối tượng khai nhận tên Hoàng Xuân Vũ (23 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình), là sinh viên một trường đại học tại Đà Nẵng, trong lúc mang thanh kiếm đi bán cho 1 đối tượng vừa quen trên mạng Facebook thì bị phát hiện và bắt giữ.

Kiểm tra chỗ trọ của Vũ tại (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 2 bộ chích điện, 1 thanh kiếm, 1 súng bắn điện, 1 cây gậy ba trắc và nhiều bình xịt hơi cay...

Đối tượng Hoàng Xuân Vũ và tang vật

* Ngày 5-12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tiếp nhận Vũ Văn Duy (27 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đối tượng bị truy nã về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, từ CATP Hải Phòng. Thông tin cho biết, quá trình vây bắt, các trinh sát còn thu giữ 1 khẩu súng quân dụng trong người Duy.

Theo tài liệu điều tra, tháng 10-2015, trong một cuộc nhậu, Duy cùng một số đối tượng gây ra vụ đập phá tài sản của người dân tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Sau đó, đối tượng bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 4-12, khi có mặt ở Hải Phòng Vũ Văn Duy đã bị các trinh sát CATP Hải Phòng bắt giữ.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm nay (6-12), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C. Tình trạng trời rét chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng.

Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ nay đến hết ngày 8-12 sẽ có mưa vừa đến mưa to.

Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

* Ngày 5-12, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phù Minh Tuấn (32 tuổi, trú xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang) về hành vi giết 4 người.

Trước đó, sáng 1-12, Tuấn mang dao, chạy xe máy sang nhà ông Phù Láo Tả (59 tuổi, bố đẻ của Tuấn, ở cùng bản), dùng dao chém chết ông Tả và cháu T. (2 tuổi). Sau đó Tuấn chém chết anh Phù Văn Thịnh là dân quân thôn khi anh này chạy đến can ngăn. Tiếp đó, Tuấn đi xe máy sang nhà bà Tải Lở Mở (51 tuổi, thím ruột) ở gần đó chém chết bà Mở, và chém anh Phù Láo Sán - con trai bà Mở, bị thương.

* Hãng tin RT ngày 5-12 đưa tin, các bác sĩ bệnh viện cơ động của Bộ Quốc phòng Nga ở Aleppo đang khám bệnh cho người dân địa phương thì bị phiến quân bắn phá.

Đạn cối rơi trúng phòng khám khiến một nữ bác sĩ quân y người Nga thiệt mạng ngay tại hiện trường, còn một bác sĩ khác đã qua đời sau đó không lâu tại bệnh viện do vết thương quá nặng, nhiều nhân viên y tế khác đang trong tình trạng nguy kịch. Một số người dân đến khám cũng bị thương bởi vụ pháo kích.

Bệnh viện cơ động của Nga ở Aleppo bị pháo kích, 2 bác sĩ thiệt mạng

* Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, đã có ít nhất 11 người chết, 2 người mất tích do lũ lụt.

Lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề nhất ở các tỉnh Krabi, Trang, Yala và Narathiwat. Đã có tổng cộng 366.000 người dân ở các tỉnh này bị lũ lụt gây ảnh hưởng tới cuộc sống.

Lũ kèm theo mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực tại phía Nam Thái Lan bị chia cắt trong đó có ít nhất 18 huyện của tỉnh Nathon Si Thammarat chỉ có thể đi lại bằng thuyền. Ngoài ra nước lũ còn khiến 4 tuyến đường sắt tê liệt.