4 kỹ sư và một lái xe "rút ruột" công trình cầu Nhật Tân

ANTĐ - Trong lúc nghĩ quẩn, 4 kỹ sư đã "bắt tay" cùng một nhân viên lái xe "rút ruột" công trình, bán thép lấy tiền tiêu xài... 

Ngày 15-7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 4 kỹ sư và 1 lái xe liên quan đến vụ "rút ruột" công trình xây dựng đường vành đai 3 và dự án thi công cầu Nhật Tân, bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

4 kỹ sư và một lái xe "rút ruột" công trình cầu Nhật Tân ảnh 1
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm ngày 15-7


Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, đều là kỹ sư của Công ty Sumutomo Mitsui Nhật Bản (100% vốn nước ngoài), Nguyễn Huy Bình (SN 1985, trú tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Đoàn Quang Hưng (SN 1987, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Đỗ Thanh Phúc (SN 1985, trú tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Vũ Lạc, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), được giao nhiệm vụ tham gia thi công dự án đường vành đai 3 và dự án cầu Nhật Tân.

Trong thời gian từ cuối tháng 8-2012 đến ngày 3-9-3012, Bình cùng Hưng, Phúc và Huy được công ty giao nhiệm vụ quản lý và vận chuyển thanh cọc ván thép (chống sạt lở nền đường xung quanh hố móng trụ cầu) từ dự án đường vành đai 3 về dự án cầu Nhật Tân.

Do muốn có tiền ăn tiêu, các đối tượng trên đã cùng Đặng Huy Định (SN 1980, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là lái xe ôtô) 3 lần mang bán 43 thanh cọc ván thép có tổng trị giá hơn 326 triệu đồng.

Hành vi trên của Nguyễn Huy Bình, Đặng Huy Định, Đoàn Quang Hưng, Đỗ Thanh Phúc và Phạm Văn Huy đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau gần một ngày đưa vụ án ra xét xử, chiều 15-7, HĐXX sau khi nghỉ nghị án đã tuyên phạt bị cáo Bình 36 tháng tù, Định 30 tháng tù. 3 bị cáo còn lại là Phúc, Huy cùng bị tuyên phạt mức án 12 và Hưng 15 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo.