322 triệu đàn ông yếu sinh lý và những món ăn… kinh sợ

ANTĐ - Lão Nhân nhà đầu ngõ, năm nay 53 tuổi, chị vợ 30 tuổi. Chị này là vợ thứ hai của Nhân. Hơn một năm nay, chiều nào lão cũng sang quán nước chè nhà tôi than thở chuyện vợ mặt nặng mày nhẹ, mấy hôm nay còn cấm cơm tối. Mãi sau này Nhân mới tỏ lòng, cô vợ ngày càng oán trách, thậm chí hận lão bởi vì lão đang trong độ tuổi suy giảm khả năng về cái “khoản kia”.

Một hôm, không biết vợ lão nghe mấy bà hàng xóm thủ thì liền đi mua bình rượu ngâm khỉ nguyên con vể cho lão “tẩm bổ” mặc dù lão bị bệnh, trước nay bác sĩ bắt kiêng rượu. Không uống thì kiểu gì cũng phải nghe cái câu “đã kém còn không chịu tiến bộ” của vợ nên lão đành nhắm mắt nuốt trôi thứ rượu uống vào đến dạ dày mà vẫn thấy lờm lợm nơi cổ họng.

Bệnh phổ biến

Từ trước tới nay, đàn ông yếu sinh lý không còn là chuyện hiếm, nhiều gia đình cũng gặp cảnh tương tự như gia đình lão Nhân kể trên. Tuy nhiên, ở Việt Nam chuyện “phòng the” luôn được coi là chuyện tế nhị nên chưa có con số thống kê cụ thể. Nhưng theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa Sản – Trung tâm Y khoa Thái Hà, qua trao đổi cùng các bác sĩ nam khoa cho thấy đàn ông Việt Nam mắc bệnh yếu sinh lý và rối loạn cương dương đang tăng mạnh trong những năm gần đây.

Ở các nước khác trên thế giới yếu sinh lý là căn bệnh phổ biến. Số liệu thống kê cho thấy trong 10 người đàn ông trên 40 tuổi thì có 5 người mắc bệnh yếu sinh lý. Hiện nay trên thế giới có tới 152 triệu bệnh nhân yếu sinh lý, sẽ tăng lên 322 triệu vào năm 2025. Ở Mỹ, có khoảng 30 triệu đàn ông bị yếu sinh lý. Tại Canada, khoảng 3 triệu đàn ông bị bệnh này, còn ở Anh là khoảng 2,3 triệu.

Một số quốc gia vùng Đông Nam Á đã bắt đầu thống kê số người bị yếu sinh lý, như Malaysia, con số này gần 2,2 triệu. Còn Singapore, do dân số không đông nên số người bệnh khoảng 320.000 người. Điều đáng ghi nhận là 40% số người ở Singapore bị bệnh có tuổi khá trẻ từ 30 đến 39 với rối loạn biểu hiện mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ở nước ta chưa có con số cụ thể bao nhiêu người bị yếu sinh lý (rối loạn cương dương). Tuy nhiên, chỉ riêng tại Phòng khám Nam khoa, Bệnh viện Bình Dân TP HCM, trong 3 năm (2000 -2002) đã có trên 2.100 người đến khám vì bệnh này, độ tuổi từ 18 đến 78. Điều đó cho thấy, từ trước tới nay, bệnh tồn tại với số lượng không nhỏ tại Việt Nam.

“Ăn tươi nuốt sống” để tăng cường sinh lực

Đàn ông yếu sinh lý đang là câu chuyện phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Riêng ở Trung Quốc, yếu sinh lý đã ảnh hưởng tới 10% nam giới trưởng thành. Đó là một căn bệnh phổ biến của đàn ông ở độ tuổi trung niên và có thể chữa được. Nhưng tại Việt Nam thì vẫn tồn tại tâm lý đàn ông mà “bất lực” là mang tiếng xấu và chuyện quan hệ vợ chồng là tế nhị nên đa số các ông chồng, bà vợ cứ dấm dúi đi tìm các phương thuốc “thần dược” để chữa căn bệnh yếu sinh lý nhưng sự thật là sau khi dùng xong mấy thứ thuốc ấy, các ông không những chỉ yếu sinh lý mà thứ gì… cũng yếu. 

Các thứ “thần dược” mà các bà các mẹ rỉ tai nhau để “tăng sinh lực” cho các ông chồng đa phần là các thực phẩm được gắn mác “bổ thận tráng dương”. Chưa cần biết tình trạng yếu sinh lý của chồng xuất phát từ đâu và đang ở mức độ nặng nhẹ ra sao là các bà đã đổ xô đi mua các loại thực phẩm “tráng dương”. Cả các loài côn trùng, ấu trùng như: ngài tằm đực, ấu trùng của bọ hung, cà cuống, sâu chít sùng đất... cũng có thể được chế biến thành những vị thuốc hỗ trợ điều trị chứng “trên bảo dưới không nghe” ở cánh mày râu.

Để chữa bệnh cho chồng, chị Hoàng Thị Lan, Ba Đình, Hà Nội, tuần nào cũng lặn lội từ Hà Nội về Hòa Bình nhờ mẹ bắt từng con sâu chít màu vàng ngà, sống trong thân cây đót, cây le và sùng đất (ấu trùng của con bọ hung), củ ấu tàu về ngâm rượu cho chồng uống vì theo mẹ chồng mách bảo các loại ấu trùng đó có tác dụng “bổ thận, tráng dương, ích khí chữa chứng yếu sinh lý”. Gần một năm nay, chưa thấy có chuyển biến gì “chuyện chăn gối” nhưng mới đây đi khám bệnh, bác sĩ kết luận chồng chị có vấn đề về đường tiêu hóa nguyên nhân nhiều khả năng do uống rượu chứa độc tố nhẹ trong thời gian dài. 

Không chỉ là các loài thực vật, các loại côn trùng nhỏ bé được trưng dụng để tăng cường sinh lực cho cánh đàn ông mà các loại thú rừng quý hiếm cũng đang bị tiêu diệt. Truyền tai nhau, các đại gia đua nhau săn tìm tinh hoàn khỉ đầu đàn, khỉ già ngâm rượu để chữa chứng liệt dương. Ngoài ra còn có món tiết khỉ, óc khỉ tươi cũng được nhiều người cố công tìm kiếm vì có thông tin cho rằng đó là những món bổ dưỡng cho “năng lực đàn ông”.  Anh Nguyễn Trọng Hòa (Hà Nội) cho biết: “Đầu năm 2011, một người bạn từ vùng núi mang về cho tôi một bình rượu ngâm để nguyên một con khỉ khoảng 4-5 kg, bảo đây là thần dược, chữa bách bệnh. Chưa thưởng thức được rượu bổ, thì đùng một cái, vợ con tôi bị tai nạn giao thông. Vợ bị gãy tay, con bị gãy chân. Sau đó, ông bác họ tôi đến nhà chơi, nhìn thấy bình rượu ngâm khỉ, lập tức yêu cầu tôi bỏ đi.

Bác họ tôi bảo nếu không bỏ đi, sẽ còn nhiều chuyện chẳng lành sẽ tiếp tục ập đến. Hoảng quá, tôi vác ngay hũ rượu đi hủy, mang con khỉ đi “an táng” đàng hoàng. Từ ngày tôi bỏ bình rượu, cả nhà nhẹ cả lòng. Đầu tôi cũng thanh thoát hơn, không còn quẩn quanh hình ảnh con khỉ bị nằm trong bình rượu nữa”. Anh Đinh Văn Tùng, trú tại Lào Cai cũng mắc chứng bệnh yếu sinh lý, có người bạn lên rừng săn bắt được một con khỉ khoảng 6kg. Để thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, người bạn đó đã gọi điện mời bạn bè đến xẻ thịt, moi óc ăn gỏi. Chứng kiến cảnh tượng đó, anh Tùng mất ngủ mấy đêm liền do bị ám ảnh của việc chặt đầu, moi óc khỉ. Cũng từ hôm đó, không hiểu do thần hồn át thần tính hay không mà cơ thể anh Tùng luôn đau ốm, chữa trị mãi mới khỏi. 

Nghe tiếng ông bạn trên phố Bà Triệu mới mua được thứ rượu quý có giá lên tới 50 triệu một bình, tôi sang chiêm ngưỡng xem thứ rượu ấy thế nào thì trong chiếc bình là một tay gấu xù xì còn nguyên lông lá. Ông bạn còn giới thiệu thời gian tới sẽ sưu tầm đủ bộ rượu mật sơn, dương vật và tinh hoàn sơn dương để tăng cường sinh lực. Ông còn cho biết, ngâm rượu là cách thức đã giảm mất một nửa “công năng” của các loại món ăn quý hiếm này, đội bạn ông còn có cách thức “tươi ngon” hơn là uống tiết khỉ pha rượu và ăn bào thai rắn còn sống. Nghe đến đây, chưa biết bổ dưỡng đến đâu nhưng tôi cũng tái mặt vì cách thức ăn uống đầy man rợ ấy rồi. Nhưng ông bạn tôi còn dẫn tôi đi thăm một kho rượu của một đại gia ở Tây Hồ. Đến đât thì tôi không thể chịu được nữa. Người ta ngâm rượu thượng vàng hạ cám. Từ những thứ quen thuộc như dâm dương hoắc, chuối hột đã đành, người ta còn ngâm nguyên xi một đàn chim cả lông, cả đàn bò cạp, bổ củi, ve sầu, bọ ngựa và cả những giống trông như giun, trông như sâu mà tôi cũng không biết gọi tên là gì nữa. Nhưng kinh sợ nhất ở đây có cả một bộ sưu tập các loại bào thai động vật hoang dã mang từ khắp thế giới về, nào là bào thai sơn dương,bào thai hổ, bào thai sư tử và một bào thai dúm dó mà ông chủ gọi là bào thai tê giác…

Bệnh tật và tù tội chỉ trong gang tấc

Theo thống kê của Bệnh viện Bình Dân, mỗi ngày có khoảng hơn 200 lượt bệnh nhân đến khám và xin tư vấn tại khoa Nam học vì chứng rối loạn cương dương, yếu sinh lý. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó bệnh đã kéo dài, khoảng 50% số lượng bệnh nhân đến khám đã từng tự ý dùng qua thuốc trị rối loạn cương dương, đến khi không thấy hiệu quả họ mới đến bệnh viện. Nhiều trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu vì bị tụt huyết áp, suy hô hấp… 

Sự thật về các loại rượu uống vào là sinh lực đàn ông đang “yếu” bỗng trở nên cường tráng chưa được minh chứng nhưng uống các loại rượu có ngâm xác động vật thì đã được xác định là có hại cho sức khỏe con người. Bác sĩ Nguyễn Huy Thuần - Viện Y học dân tộc cổ truyền Việt Nam cho biết: Khi con người ăn phải thực phẩm độc hại, có mầm bệnh từ đồ ăn sống, xuất hiện các triệu chứng phản ứng lại ngay như đau bụng, buồn nôn còn các loại rượu có ngâm xác động vật thì chất độc sẽ tích tụ dần và khi phát bệnh là lúc bệnh nặng. Một số dịch bệnh rất nguy hiểm như dịch sốt xuất huyết Ebola và Marburrg virus lây truyền có trong óc khỉ. Khi ăn vào sẽ phát bệnh và lây truyền cho cộng đồng. Khỉ ở một số khu vực như châu Phi hay có virus truyền bệnh nan y, khó chữa như HIV, AIDS. Điều đó cho thấy, việc ăn thịt khỉ không rõ nguồn gốc sẽ rất nguy hiểm...

Bên cạnh đó, việc săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loại động vật quý hiếm như gấu, hổ, sơn  dương là trái với các quy định của pháp luật. Đã có trường hợp vì tham “của quý” mà dẫn đến tù tội. Chính vì vậy, sung sướng đâu chưa thấy nhưng rắc rối từ chuyện chữa yếu sinh lý của đàn ông không đúng cách đã thấy ngay trước mắt.