10 năm lan tỏa bản lĩnh, trí tuệ thanh niên Công an Thủ đô anh hùng

ANTD.VN - Đã thành thông lệ, mỗi năm vào tháng 3, CATP lại tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu. Chặng đường 10 năm với 100 gương mặt xuất sắc đã được vinh danh in dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự trưởng thành và là tấm gương sáng để các thế hệ sau học hỏi, tiếp bước…

10 năm lan tỏa bản lĩnh, trí tuệ thanh niên Công an Thủ đô anh hùng ảnh 1Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Tập hợp những gương mặt xuất sắc nhất

Là thủ lĩnh Đoàn Thanh niên lúc đó, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng, CATP Hà Nội nhớ lại, năm 2007, sau khi tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2007-2012, với mong muốn tạo khí thế, dấu ấn cho nhiệm kỳ mới, Ban Thanh niên CATP thời điểm đó đã quyết định tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội ban hành Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu nhằm tôn vinh gương thanh niên Công an Thủ đô có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ.

Quy chế của giải thưởng nêu rõ, cá nhân được trao tặng Giải thưởng phải có hành động mưu trí, dũng cảm, có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh; là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, khắc phục khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ; Chủ nhiệm hoặc thư ký các công trình, đề tài khoa học được nghiệm thu đạt loại xuất sắc, có khả năng ứng dụng hiệu quả trong công tác; có phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng phục vụ công tác chiến đấu của CATP đạt kết quả cao; Là cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc…

 “Chúng tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều để đề ra những tiêu chí cụ thể và đặc trưng riêng xứng đáng với truyền thống của Công an Thủ đô anh hùng. Giải thưởng phải là tập hợp những gương mặt xuất sắc nhất, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi phục vụ nhân dân”, Thượng tá Lê Đức Hùng cho biết.

Ngày 11-4-2008, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, khi đó đang là Giám đốc CATP Hà Nội đã trao Bằng chứng nhận và biểu trưng cho 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu đầu tiên. Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định việc tổ chức bầu chọn và tôn vinh những gương mặt trẻ Công an Thủ đô sẽ được tiến hành hàng năm, bắt đầu từ năm 2008. Hàng năm, từ hàng trăm gương điển hình, Hội đồng tư vấn Giải thưởng do Phó Giám đốc CATP chủ trì sẽ xem xét, bình chọn ra 10 Gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu là những cá nhân xuất sắc nhất trong lĩnh vực được giao.

“Giá trị cao nhất của Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu đó là lan tỏa sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực phấn đấu vươn lên không ngừng của lớp lớp thế hệ thanh niên Công an Thủ đô anh hùng”.

Thượng tá Lê Đức Hùng (Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng, CATP Hà Nội)

Kỷ niệm tâm đắc nhất của Thượng tá Lê Đức Hùng với Giải thưởng đó là năm 2010 - năm diễn ra Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Hội nghị Cấp cao ASEAN 16. Trong bối cảnh đó, CATP Hà Nội đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng và bảo vệ an toàn các sự kiện lớn trong năm. Lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Chính vì vậy Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu lúc đó đã được tổ chức lồng ghép với ra quân bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm Đại Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho Ban Thanh niên CATP để tổ chức. Hoạt động này đã thu hút 1.000 diễn viên tham ra trình diễn trên sân khấu và 5.000 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Thủ đô…

“Dự buổi lễ hôm đó có Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi đó là đồng chí Võ Văn Thưởng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội… Những lời động viên của các đồng chí lãnh đạo lúc đó chúng tôi chẳng thể nào quên và hiểu rằng sẽ luôn phải nỗ lực hơn nữa”, Thượng tá Lê Đức Hùng nói.       

Trưởng thành trên tuyến đầu

Xúc động khi nhìn lại chặng đường 10 năm của Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu, với Thượng tá Lê Đức Hùng, 100 gương mặt trẻ đã được tuyên dương đều không thể phai mờ. Đó đều là những cá nhân xuất sắc, đại diện tiêu biểu cho các lĩnh vực công tác của Công an Thủ đô. Mỗi gương mặt đều gắn với những câu chuyện, những thành tích, chiến công mà khiến cho bao lớp đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô luôn tự hào khi nhắc đến. 

Trong số 100 gương mặt đã được vinh danh đến nay, rất nhiều người đã trưởng thành, nắm giữ trọng trách trên tuyến đầu phòng chống tội phạm. Có thể kể đến đồng chí Hồ Lê Quân - Gương mặt trẻ năm đầu tiên. Lúc đó, Trung úy Hồ Lê Quân, Chi đoàn Văn phòng CATP - người đã trực tiếp soạn thảo nhiều kế hoạch, báo cáo có hiệu quả phục vụ Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm; đề xuất xây dựng nội dung website tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng Internet đạt chất lượng tốt… Đến nay đồng chí Hồ Lê Quân đang đảm nhận chức vụ Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự khi nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2009 đang là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm và đã trực tiếp xác lập và khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ 10 đối tượng, truy bắt 4 đối tượng truy nã, trong đó có 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Từ ngày đó đến nay, số chuyên án mà Thượng tá Lê Khắc Sơn tham gia điều tra, khám phá khó mà thống kê đầy đủ. Đồng chí Lê Việt Dũng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự - Gương mặt trẻ năm 2008 - đã trực tiếp tham gia khám nghiệm hàng nghìn vụ án, vụ việc khác nhau… 

Năm 2013, đồng chí Phạm Thị Thùy Dương, Phó Đội trưởng Đội 2 - chuyên trách khối ngân hàng liên doanh và nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội, Phòng An ninh Kinh tế cũng vinh dự và tự hào khi được nhận Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu với thành tích khám phá hàng chục vụ án liên quan đến ngân hàng, cổ phiếu, chứng khoán. Đến nay, đồng chí Phạm Thị Thùy Dương đang đam nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế...

Đó còn là những cái tên ấn tượng, là tấm gương cho các thế hệ sau như đồng chí: Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (Gương mặt trẻ năm 2010); Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng CAQ Đống Đa (Gương mặt trẻ năm 2009); Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Gương mặt trẻ năm 2010); Đào Việt Long, Phó trưởng Khoa CSGT đường bộ - đường sắt, Học viện Cảnh sát nhân dân (Gương mặt trẻ năm 2013)…