1 thanh niên bị hạ gục, chết ngay trên phố

ANTĐ - Sau khi nạn nhân đổ vật xuống đường tử vong, cả nhóm hung thủ lẫn người bạn của nạn nhân đều bỏ trốn.

Lúc 21h30 ngày 25-8, anh Dương Hiển Vinh, thường trú Phường 7 đến Công an phường 7 trình báo: Tại trước nhà số 102 Cao Bá Quát Phường 7, Đà Lạt, xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên, làm 1 thanh niên chết tại chỗ.

Lúc đó có 2 thanh niên đi trên 1 xe môtô chạy đến sân nhà 102 Cao Bá Quát, thì có 3 thanh niên khác đi trên xe môtô đuổi theo kịp. 2 nhóm thanh nhiên dừng xe lao vào đánh nhau loạn xạ. Khi thấy 1 thanh niên ngã vật xuống đường, nhóm 3 thanh niên kia bỏ đi. Người đi cùng nạn nhân nói với anh Vinh gọi giùm Công an rồi cũng bỏ đi nốt.

Qua xác minh Công an thành phố Đà Lạt đã làm rõ nạn nhân là Nguyễn Ngọc Lâm Quỳnh (SN 1982) trú tại Phường 8, Đà Lạt, bị 1 vết thương vào hốc cổ, 1 vết thương sau lưng, có khả năng bị dao đâm.

Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục phối hợp các phòng chức năng Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ.