Xử lý nghiêm minh kẻ tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một lần nữa chúng ta lại đứng trước thách thức nghiêm trọng của dịch Covid-19 khi ghi nhận những trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng sau hơn một tháng. Điều này cho thấy trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là ở các quốc gia láng giềng, tuyệt đối không được bất kỳ một giây phút lơ là, chủ quan mất cảnh giác nếu không sẽ phải trả giá đắt.
Những đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Những đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ

trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nguy cơ lớn dịch lây lan từ bên ngoài

Bất chấp các nỗ lực phòng chống, trong đó có việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19), đại dịch này vẫn diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường trên khắp thế giới. Đặc biệt, những quốc gia trong khu vực châu Á, trong đó có những nước sát gần hay chung đường biên giới trên bộ với nước ta, đang phải đối mặt với “làn sóng lây nhiễm” mới của đại dịch, liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới và tử vong vì dịch bệnh này cao kỷ lục trong vòng 24 giờ.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 4-5 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 357.229 ca mắc Covid-19 mới và 3.449 ca tử vong do dịch bệnh này trong 24 giờ qua, nâng tổng người nhiễm và chết do Covid-19 toàn quốc lên lần lượt hơn 20,2 triệu và hơn 220.000 người. Ấn Độ hiện đang đối mặt thảm kịch Covid-19 nghiêm trọng khi số ca nhiễm trung bình hàng ngày tăng từ 65.000 người hồi đầu tháng 4 vừa qua lên khoảng 370.000 người trong thời gian 24 giờ vào những ngày gần đây và số ca tử vong cùng kỳ cũng tăng từ trung bình hơn 300 người lên hơn 3.000.

Bộ Y tế Campuchia ngày 4-5 thông báo, nước này ghi nhận thêm 938 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Toàn bộ 938 bệnh nhân này đều liên quan đến “sự kiện lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2”, sinh sống tại các tỉnh, thành phố là: Phnom Penh, Kandal, Kampong Speu, Sihanoukville, Takeo, Svay Rieng, Kampong Cham, Tbong Khmum, Pursat, Battambang, Siem Reap và Banteay Meanchey. Con số 938 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ đã phá kỷ lục số ca mắc mới nhiều nhất trong vòng 24 giờ tại Campuchia được ghi nhận trước đó chỉ 1 ngày với 841 trường hợp vào ngày 3-5. Tính tới ngày 4-5, Campuchia có tổng cộng 16.299 ca mắc Covid-19, trong đó 5.791 bệnh nhân đã bình phục và 107 ca tử vong.

Tại quốc gia láng giềng khác của nước ta là Lào, theo số liệu công bố ngày 4-5, cũng đã ghi nhận thêm 60 ca mắc Covid-19 mới tại 5/18 tỉnh, thành trong 24 giờ qua. Tính tới ngày 4-5, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Lào đã lên tới 1.026 ca, trong đó có gần 1.000 ca được phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, phần lớn đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và chưa có trường hợp nào tử vong. Dù đã có dấu hiệu tích cực là lần đầu tiên trong nhiều ngày, số ca nhiễm mới tại Thủ đô Vientiane của Lào chỉ ở mức 1 chữ số, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Bịt ngay “lỗ rò” nguy hiểm

Tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khó lường trên thế giới, nhất là các quốc gia lân cận, láng giềng có đường biên giới trên bộ dài hàng nghìn km với Việt Nam đã đặt ra thách thức lớn trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào trong nước ta. Các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là lực lượng công an, bộ đội với mũi nhọn xung kích là bộ đội biên phòng, y tế… thời gian qua đã phải gồng minh căng sức để chống dịch lây nhiễm từ bên ngoài vào nước ta, bảo vệ những thành quả mà phải hết sức khó khăn mới có thể đạt được.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, nêu rõ diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong khu vực khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam rất lớn. Vì vậy, các khu vực biên giới cần kịp thời khống chế, kiểm soát khi xảy ra tình hình dịch, không bị động, luống cuống, bối rối hay chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch.

Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn công tác do Bộ trưởng cùng các Thứ trưởng đến tất cả các tỉnh, thành phố trong khu vực để rà soát các vấn đề liên quan tới việc ứng phó với dịch Covid-19 tại từng địa phương. Tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương có đường biên giới phải kiểm soát tốt tình hình nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép. Bởi nếu chỉ một người nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-19 mà không phát hiện ra kịp thời có thể khiến nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn và điều này hết sức nguy hiểm, đe dọa phá vỡ thành trì chống dịch của chúng ta. Ngăn chặn và phát hiện sớm các ca mắc Covid-19 nhập cảnh, đặc biệt nhập cảnh trái phép, là nhân tố hết sức quan trọng, quyết định có xảy ra làn sóng dịch mới ở nước ta hay không.

Thế nhưng, đáng lên án là cho dù có sự chỉ đạo, vào cuộc của các cơ quan từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt là các chiến sĩ biên phòng, công an… ngày đêm bám biên, tuần tra kiểm soát để ngăn chặn người vượt biên trái phép thì có những kẻ “táng tận lương tâm”, vì ham lợi mà bất chấp tất cả để tiếp tay, làm “nội gián” cho những đối tượng vượt biên trái phép. Trong những ngày vừa qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc người nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa nước ta, có những vụ rất nghiêm trọng.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tại Hà Nội, Vĩnh Phúc đã phát hiện, bắt giữ hai vụ nhập cảnh trái phép lớn vào sâu trong nước ta, trong đó Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 46 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại một khu chung cư cao cấp; còn Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào cư trú bất hợp pháp trên địa bàn. Công an tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện những đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới phía Bắc vào tới tận tỉnh miền Đông Nam bộ này.

Có thể nói những người nhập cảnh trái phép, nhất là người nước ngoài, khó có thể tiến hành hoạt động bất hợp pháp này nếu không có kẻ trong nước vì tham tiền đứng ra tổ chức, tiếp tay, làm “nội gián”… Điển hình là một trưởng thôn ở xã biên giới thuộc tỉnh Lào Cai đã lợi dụng nhiệm vụ tham gia tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở biên giới để làm “nội gián”, tiếp tay đưa 200 người vượt biên trái phép.

Mọi nỗ lực cùng sự hy sinh lớn lao của cả hệ thống chính trị, chính quyền từ Trung ương tới địa phương, mỗi người dân có thể bị phá hỏng bởi một thiểu số ít ỏi những kẻ vì hám lợi mà tổ chức, tiếp tay cho nhập cảnh trái phép, ẩn chứa những hiểm họa nguy hiểm. Cần phải bịt ngay “lỗ rò” nguy hiểm này bằng việc lên án mạnh mẽ, đặc biệt là xử lý nghiêm minh mọi đối tượng tổ chức, tiếp tay, làm “nội gián” đưa người nhập cảnh trái phép cũng như các đối tượng chứa chấp người nhập cảnh trái phép, những “mầm họa” cho cả đất nước.