Xét xử 13 bị cáo trong đường dây vận chuyển 223 bánh heroin

ANTĐ -Sáng 10-7, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 223 bánh heroin từ huyện Mộc Châu (Sơn La) về Bắc Giang và các tỉnh lân cận tiêu thụ.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 9-2011 đến ngày 10-6-2012, đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Tiến Dũng (trú tại Phú Bình, Thái Nguyên), Lưu Thị Thuần (trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang), Sồng A Páo, Tráng A Chu, Sồng A Lư (trú tại Mộc Châu, Sơn La) và tám đối tượng khác đã tổ chức mua bán, vận chuyển nhiều lần số lượng lớn ma túy từ Sơn La tập kết tại Bắc Giang, sau đó bán lẻ hoặc vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. 
Vụ án được triệt phá sau khi cơ quan điều tra bắt quả tang hai đối tượng Tráng A Chu và Sồng A Lư vận chuyển 62 bánh heroin tại địa phận huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang ngày 10.6.2012.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, đến ngày 12-7, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án với các bị cáo.