Vở ballet "Con chim lửa" phiên bản Việt

ANTĐ - Vở ballet “Con chim lửa” (The Firebird) với phần biên đạo múa của Michel Fokine, công diễn lần đầu tiên tại Paris (Pháp) vào năm 1910 đã gây chấn động tại kinh đô của nghệ thuật ballet. Sau đó, “Con chim lửa” đã nổi tiếng khắp thế giới cùng với hào quang rực rỡ của ballet Nga thời kỳ đó. 
Vở ballet "Con chim lửa" phiên bản Việt ảnh 1

Vào 20h ngày 12-11, vở diễn phiên bản Việt được dàn dựng bởi biên đạo múa Lars Anderstam (Thụy Điển) sẽ công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đó là câu chuyện một chàng hoàng tử thông minh, dũng cảm đã dùng đuôi của con chim lửa để đánh thắng phù thủy, cứu nàng công chúa. Với sự tham gia của các nghệ sĩ múa Phan Lương, Hàn Giang, Hải Ly, Văn Nam (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam)… tác phẩm sẽ được khai thác với hơi thở của vũ kịch hiện đại kết hợp với yếu tố múa truyền thống Việt Nam. Bối cảnh sân khấu được dàn dựng công phu, tập trung khai thác ngôn ngữ hình thể của ballet kết hợp với yếu tố kịch.