Vinh danh những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Tại hội nghị triển khai trọng tâm công tác Công an năm 2018 của Công an Hà Nội tổ chức sáng 23-1, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị tại Công an Hà Nội, sáng 23-1

Năm 2017, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thận trọng, khách quan; gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương cho 4 tập thể và 3 cá nhân lập thành tích xuất sắc

Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo triển khai các Đề án về công tác tổ chức, cán bộ chuẩn bị tốt cho sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 06 của Đảng ủy Công an Trung ương và Đề án của Bộ Công an trình Bộ Chính trị gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Tổ chức cán bộ

CATP đã chủ động nghiên cứu, xây dựng 2 Đề án về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chỉ huy cấp Đội và cấp Phòng với nhóm giải pháp hiệu quả, được Bộ Công an ghi nhận đánh giá là điểm sáng, nổi bật và nhiều đơn vị, địa phương tham khảo, học tập.

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 6 đơn vị cơ sở

Trong năm 2017, CATP có 10.393 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đồng thời, có gần 150 thư khen, thư cảm ơn của lãnh đạo các cấp, các cá nhân biểu dương thành tích của tập thể và CBCS Công an Thủ đô.

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai trọng tâm công tác Công an năm 2018, Ban Tổ chức đã công bố và tiến hành trao các quyết định khen thưởng cho những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Cụ thể: có 4 tập thể và 3 cá nhân được trao tặng Huân chương các loại. Ngoài ra, có 1 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 6 đơn vị được Bộ Công an khen tặng Cờ thi đua; UBND TP tặng thưởng Cờ thi đua cho 10 đơn vị cơ sở.

Có 4 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND; có 5 tập thể và 10 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND; 13 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua của Thành phố; 29 tập thể được trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.