Bộ trưởng Tô Lâm dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018 tại Công an Hà Nội

ANTD.VN - Sáng nay 23-1, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017; triển khai Chương trình công tác Công an năm 2018 và tổng kết, phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018 tại Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP tặng hoa, chào mừng Bộ trưởng Tô Lâm về dự, chỉ đạo hội nghị quan trọng của Công an Hà Nội

Hội nghị vinh dự đón các đồng chí: Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Thủ đô, CS PCCC, TAND Thành phố, Viện KSND Thành phố, các sở, ban, ngành...

Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên CATP chân thành cảm ơn, nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách đến dự hội nghị quan trọng này.

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an Hà Nội

Giám đốc CATP nêu rõ: Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, song lực lượng Công an Thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang trên địa bàn; các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp và dựa vào nhân dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

CATP cùng các đơn vị, lực lượng chức năng đã giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu bảo vệ, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn nguyên thủ các nước sang thăm chính thức Việt Nam, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, góp phần vào thành công chung của Năm APEC 2017.

“Những kết quả đó đã đóng góp tích cực, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo về dự hội nghị

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2017, Nghị quyết của Đảng ủy và Chương trình công tác của CATP năm 2018; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu khai mạc hội nghị

“Việc quán triệt, kiểm điểm, đánh giá sâu sắc các nội dung trên là tiền đề, cơ sở quan trọng để đề ra chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an năm 2018 và những năm tiếp theo”, người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô chỉ rõ, và đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, chuẩn bị kỹ nội dung tham luận, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; tập trung đi sâu phân tích, đánh giá những vấn đề mới, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; nêu những cách làm hay, sáng tạo và chia sẻ những bài học kinh nghiệm; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần vào thành công chung của hội nghị.

Hội nghị sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay, 23-1.