"U23 Việt Nam thua các đối thủ mạnh là... hợp lý"

ANTĐ - Đó là thừa nhận của HLV trưởng Toshiya Miura trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với CLB Cerezo Osaka (đang chơi tại J-League 2, Nhật Bản) vào trưa nay 16-12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, HLV Miura chia sẻ rằng ông không hài lòng với màn thể hiện của U23 Việt Nam trong 2 trận đấu tập với CLB chơi giải hạng Tư Nhật Bản là JFL Selection (thua 0-5 sau 2 lượt trận) vừa qua trên sân Hàng Đẫy. "Tuy vậy, tôi vẫn có cơ sở để hài lòng. Hai trận thua sẽ chỉ ra nhiều điều để chúng tôi có những điều chỉnh", ông thầy người Nhật nói.

Chia sẻ thêm về tình hình đội tuyển, HLV Miura cho rằng sau vòng loại U23 châu Á 2016 (tháng 3-2015 tại Malaysia) cũng như SEA Games 2015 (tháng 6 tại Singapore), ông mất nhiều cầu thủ quan trọng. "Tôi phải xáo trộn nhiều vị trí để tìm nhân tố mới. Vì thế, thua trước các đối thủ mạnh cũng là hợp lý", HLV Miura nói tiếp.

"U23 Việt Nam thua các đối thủ mạnh là... hợp lý" ảnh 1

Thầy trò Miura trong buổi tập sáng nay, chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Cerezo Osaka

Ông Miura nêu quan điểm: "Tôi không rõ báo chí và người hâm mộ nói gì sau hai trận thua này. Đối với tôi, chiến thắng trước đối thủ yếu không tác dụng gì. Thà thua khi chơi với những đối thủ mạnh như thế tốt hơn là với những đội yếu mà giành chiến thắng".

Nói về trận giao hữu lúc 18h chiều mai (17-12), HLV Miura đánh giá: "Đội hình 16 cầu thủ Cerezo Osaka đều còn rất trẻ nên chắc chắn họ sẽ thi đấu có động lực và hết mình. Các học trò của tôi sẽ làm quen dần với các đối thủ mạnh, quen với cách chơi mạnh mẽ. Ở trận này, tôi có 16 cầu thủ có thể ra sân. Tôi cũng đã định hình được bộ khung U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ đã chơi tốt ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games vừa qua".

Theo ông Miura đánh giá, Cerezo Osaka từng chơi ở J-League 1 nên cầu thủ rất chất lượng, hơn hẳn đội đang chơi giải hạng Tư - JFL Selection, mà U23 Việt Nam vừa đấu tập.

"Tôi không quan trọng kết quả trận đấu ngày mai. Điều tôi quan tâm là tinh thần và cách thể hiện của cầu thủ trên sân như thế nào. Ở trận thua 0-1, các cầu thủ như buôi xuôi. Họ đã không cố gắng đến những phút cuối cùng. Đây là vấn đề mà tôi sẽ phải làm việc với các cầu thủ của mình", vẫn lời HLV trưởng U23 Việt Nam.

"U23 Việt Nam thua các đối thủ mạnh là... hợp lý" ảnh 2

HLV Miura ngồi bần thần trên băng ghế huấn luyện sau trận thua JFL Selection hôm 14-12

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, HLV Cerezo Osaka Kazuhiro Murata của đội khách Cerezo Osaka phát biểu: "Chúng tôi rất vinh dự được tham dự trận đấu này. Đây sẽ là trận đấu khó với Cerezo Osaka, bởi U23 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước vòng chung kết U23 châu Á. Trong số các cầu thủ mang sang Việt Nam lần này có 2/3 cầu thủ thuộc lứa U23.  Tôi biết các cầu thủ Việt Nam rất chăm chỉ tập luyện và họ có tốc độ nhanh. Tôi thấy có nhiều cầu thủ nổi tiếng xuất hiện trên mặt báo".

Đánh giá về đồng nghiệp đồng thời là đồng hương Miura, HLV Kazuhiro Murata cho biết ông đã biết HLV Miura đã làm việc nhiều ở J-League 2 và mới đây được xem các phóng sự về Miura trên truyền hình Nhật Bản.

"Ông ấy là một HLV tốt, tổ chức bóng đá tốt. Ở Nhật Bản tôi được nghe nói ông Miura sang Việt Nam là HLV trưởng ĐTQG nước bạn. Đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã đạt được nhiều tiến bộ. Bên cạnh việc được thi đấu với U23 Việt Nam, thì thi đấu với HLV Miura cũng là điều mà tôi hồi hộp chờ đợi", HLV Kazuhiro Murata dành lời ngợi khen cho đồng nghiệp Miura.