Chiến công xuất sắc của CAQ Cầu Giấy, Hà Nội

Truy xét nhanh nhóm đối tượng bịt mặt, dùng dao chém cướp tài sản trong đêm

ANTĐ -Chỉ sau chưa đầy 2 giờ điều tra, CAQ Cầu Giấy, cùng sự phối hợp trách nhiệm của Phòng CSHS CATP Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng dùng dao, bịt mặt, điều khiển xe máy cướp tài sản của nữ sinh đi trên đường trong đêm khuya.

Rạng sáng 22-3, chị Ngô Thị Thảo, trú ở Hà Nội, hoảng hốt đến CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy, trình báo vừa bị 2 đối tượng dùng dao chém và cướp tài sản. Theo nội dung đơn trình báo, khoảng 2h sáng cùng ngày, chị Thảo điều khiển xe máy Piagio LX màu đỏ BKS 29Y7-209... đi làm từ khu vực Kim Mã về nhà tại phường Dịch Vọng. Đến đoạn đường Nguyễn Khánh Toàn, cô gái trẻ đã bị 2 đối tượng đeo khẩu trang gần kín mặt, điều khiển xe máy từ phía sau vọt lên chặn đầu.

Hai đối tượng Hiếu và Thắng cùng tang vật vụ cướp đã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Chẳng nói chẳng rằng, chúng cầm hung khí đe dọa, ép chị Thảo phải giao toàn bộ tài sản. Cô gái vừa kêu cứu, lập tức bị 1 đối tượng vung dao chém vào tay. Sợ hãi, chị Thảo buộc phải để các đối tượng lấy đi chiếc xe máy bên trong có túi xách, điện thoại di động iPhone 6 Gold, 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài liệu. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp cùng CAP Dịch Vọng tiến hành tổ chức điều tra, truy xét "nóng" đối tượng gây án. Thông tin vụ việc cũng đã được CAQ Cầu Giấy báo cáo Ban Giám đốc CATP, để đề nghị sự hỗ trợ nghiệp vụ, lực lượng từ Phòng CSHS.

Đối tượng Thắng có 1 tiền án còn Hiếu có tới 4 tiền sự khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Đến khoảng 4h cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ được các nghi can gây án là Phạm Văn Thắng (SN 1990, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Trịnh Văn Hiếu (SN 1994, ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Thời điểm này, các đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ của Thắng ở Liễu Giai, Ba Đình để chờ cơ hội đi tiêu thụ tài sản.

Tại phòng trọ, cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản mà Thắng và Hiếu cướp được của chị Thảo, cùng hung khí gây án.

Bước đầu, Hiếu và Thắng khai nhận tối 21-3, chúng điều khiển xe máy, mang theo hung khí để đi cướp tài sản. Đến khoảng 2h ngày 22-3, Hiếu đèo Thắng tới đầu đường Nguyễn Khánh Toàn, phát hiện chị Thảo đi một mình trên chiếc xe máy Piagio, lập tức chặn cướp. Chính Thắng là kẻ cầm hung khí tấn công chị Thảo.

Rời hiện trường, Thắng chia cho Hiếu 1,5 triệu đồng và giữ lại một nửa. Số tang vật còn lại chúng đang bàn nhau đi tiêu thụ thì bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ, thu hồi.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.