Trộm xe bỏ chạy cũng không thoát khỏi 141

ANTĐ - Hôm qua 24-9, tổ công tác Y2/141 CATP Hà Nội đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Khánh Toàn (SN 1981) và Lê Sĩ Nam (SN 1984), đều ở Sóc Sơn cùng tang vật có liên quan đến CAH Sóc Sơn để điều tra mở rộng, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trộm xe bỏ chạy cũng không thoát khỏi 141 ảnh 1Hai đối tượng trong vụ việc

Trước đó, tổ công tác Y2/141 đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 2 (đoạn giao với Quốc lộ 3, hướng đi Phủ Lỗ) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 16M9-9615 vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Bất chấp hiệu lệnh của CSGT, đối tượng điều khiển xe quay đầu xe, lạng lách, tăng ga bỏ chạy. Khi bị các trinh sát hình sự và CSCĐ của tổ công tác bủa vây, cả 2 đối tượng nhảy xuống đường, vứt xe lại bỏ chạy nhưng không thoát. 

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe máy có 1 vam phá khóa. Đáng chú ý, chiếc vam này hoàn toàn ăn khớp và rất dễ dàng mở được ổ khóa của xe máy trên. Khi được hỏi về nguồn gốc chiếc xe, cả 2 đối tượng loanh quanh nói là xe mượn của một người chị. Hỏi chìa khóa xe máy, cả hai viện dẫn lý do không có chìa nên mới mở bằng vam phá khóa. Nhưng qua vài câu hỏi nghiệp vụ, các đối tượng đã phải khai nhận vừa trộm chiếc xe máy trên của một người dân cách nơi tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ khoảng 5km.