Trộm tài khoản mạng xã hội, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

ANTĐ - CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 10-8 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sanh Thình (22 tuổi), quê quán thôn Hà Mỹ, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Trộm tài khoản mạng xã hội, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng ảnh 1Chân dung đối tượng Nguyễn Sanh Thình trên facebook

Theo CQĐT, thủ đoạn của Thình là tìm cách trộm thông tin tài khoản cá nhân trên mạng Internet, rồi mạo nhận là chủ tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng. 

Một trong những bị hại của Thình là chị Nguyễn Thị Là, quê quán Cẩm Giàng, Hải Dương. Trưa 19-5, chị Là đăng nhập tài khoản cá nhân và nhận được tin nhắn từ tài khoản của một người bạn tên Yến, hiện đang cư trú tại Australia. Sau khi trò chuyện, Yến nói đang có khách cần mua thẻ cào điện thoại nên nhờ chị Là mua hộ 3 triệu đồng thẻ cào của mạng Viettel.

Chị Là đã thực hiện đề nghị của Yến và trong ngày hôm đó, cô gái trẻ còn nhiệt tình mua hộ người bạn ở nước ngoài thêm 4 thẻ cào điện thoại với tổng số tiền là 18 triệu đồng. Đến tối, chị Là bỗng thấy nghi ngờ về những nội dung trao đổi qua mạng, nên đã gọi điện thoại trực tiếp cho chị Yến. Đến lúc ấy, cô gái trẻ mới ngã ngửa khi biết rằng tài khoản của chị Yến đã bị người khác chiếm đoạt ngay trong sáng 19-5. Sự việc được chị Là trình báo đến Công an tỉnh Hải Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã lần ra chân tướng và bắt được Nguyễn Sanh Thình khi đối tượng đang có mặt ở Đà Nẵng. Theo lời khai ban đầu của Thình, do “nghiện” Internet nên đối tượng đã mày mò cách chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook. Từ đó, Thình sử dụng tài khoản chiếm đoạt được nhắn tin liên lạc với những người bạn có trong danh bạ để hỏi vay tiền. Khi chọn được “con mồi”, Thình đăng ký mở “ví điện tử” để thực hiện các giao dịch, rút tiền qua tài khoản ngân hàng. 

Theo lời khai của Thình, bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra mở rộng.