Triệt phá ổ nhóm chuyên giật dây chuyền vàng

ANTĐ - Thời gian gần đây, trên tuyến QL6, đường mòn Hồ Chí Minh và một số tuyến đường liên xã thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường và lời khai của các bị hại, trinh sát hình sự CAH Chương Mỹ khoanh vùng được hai đối tượng bỏ nhà sống lang thang, nghiện ma túy là Ngô Văn Ánh (SN 1989) và Hồ Trung Hiếu (SN 1989) cùng trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Đến đầu tháng 8, bất ngờ kiểm tra tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, trinh sát hình sự CAH Chương Mỹ phát hiện và bắt quả tang tại phòng nghỉ của 2 đối tượng Ngô Văn Ánh và Hồ Trung Hiếu 10 gói heroin. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ thêm 1 xe máy Exciter màu trắng đen, BKS: 29X1 - 02.802 - phương tiện các đối tượng dùng để đi gây án và nhiều vật chứng liên quan đến các vụ cướp giật.

Khai thác mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ còn làm rõ, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 đến ngày bị bắt, 2 đối tượng này đã gây ra gần 20 vụ cướp giật dây chuyền vàng và nhiều tài sản khác của chị em phụ nữ tham gia giao thông. Số tiền từ việc bán các tài sản cướp giật được, 2 đối tượng đã chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Ngô Văn Ánh và Hồ Trung Hiếu về hành vi cướp giật tài sản.