Trận mở màn của ĐT Việt Nam lọt vào top đáng xem nhất Asian Cup 2019

ANTD.VN - Trận ra quân bảng D của ĐT Việt Nam trước đối thủ Iraq, vừa được LĐBĐ châu Á (AFC) đưa vào top 10 trận đấu hấp dẫn nhất vòng bảng Asian Cup 2019.

AFC đưa ra 10 trận đấu hấp dẫn nhất để các khán giả bình chọn. Đây là những cuộc đọ sức dựa trên các tiêu chí: sức mạnh, truyền thống, lực lượng và cả cơ hội đi tiếp của các đội tuyển.

Theo LĐBĐ châu Á, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq có ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng giành suất vào vòng 1/8 của cả hai đội. Không chỉ là ngôi nhì bảng (vì Iran quá mạnh so với phần còn lại và 90% sẽ nhất bảng), mà Việt Nam lẫn Iraq đều sẽ phải chiến đấu vì điểm số, bởi họ còn cơ hội trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đoạt "vé vớt".

Việt Nam từng loại Iraq ở giải U23 châu Á 2018

Iraq tất nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây cũng sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin hơn nhiều. Tại Asian Cup 2007, Việt Nam từng thua Iraq ở tứ kết. Iraq sau đó lên ngôi vô địch vì sở hữu lực lượng quá mạnh, với đầu tàu là tay săn bàn Younis Mahmoud.

Nhưng bây giờ, thời thế đã đổi thay, Iraq sa sút so với chính họ trong khi Việt Nam đầy khí thế tiến lên với một thế hệ cầu thủ có khát vọng. Cách đây gần 1 năm, chính lứa cầu thủ của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường... lúc này đã loại Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2018, mở ra năm thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam.

Cũng trong top 10 trận đấu đáng chú ý nhất vòng bảng Asian Cup 2019, một đại diện Đông Nam Á khác là Philippines cũng xuất hiện, với màn chạm trán Hàn Quốc. Sự hiện diện của HLV Sven Goran-Eriksson cùng dàn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu giúp đội bóng này tràn đầy tự tin. Dù vậy, Hàn Quốc sẽ là một đối thủ rất đáng gờm của họ.

Top 10 trận đáng chú ý nhất vòng bảng Asian Cup 2019

UAE - Bahrain (ngày 5-1-2019)

Hàn Quốc - Philippines (7-1)

Việt Nam - Iraq (8-1)

Nhật Bản - Turkmenistan (9-1)

UAE - Ấn Độ (10-1)

Uzbekistan - Turkmenistan (13-1)

Australia - Syria (15-1)

Hàn Quốc - Trung Quốc (16-1)

Iran - Iraq (17-1)

Saudi Arabia - Qatar (17-1)