[Tin nhanh sáng 4-10-2020] Cảnh báo tác hại của ma túy “nước xoài”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Cảnh báo tác hại của ma túy “nước xoài”; Đánh bầm dập con nợ vì chậm trả lãi; Nhân viên quản lý kho dược “rút ruột” hơn 1 tỷ đồng; Đức vô hiệu hóa thiết bị nổ tự chế trên tàu hỏa; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm làng đình chiến; Ai Cập khai quật gần 60 quan tài gỗ hơn 2.500 năm tuổi.

Cảnh báo tác hại của ma túy “nước xoài”

Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM vừa bắt tạm giam một đối tượng 21 tuổi, quê An Giang để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thanh niên này bị bắt khi đang giao một gói bột ghi dòng chữ “Crispy Fruit Mango", qua giám định chất bột màu vàng là ma túy ở thể rắn, thuộc loại Bromazepam có trọng lượng hơn 17,6 g.

Loại ma túy mới có tên “nước xoài”, pha vào nước để uống, giá 2 triệu đồng/gói vừa bị thu giữ

Loại ma túy mới có tên “nước xoài”, pha vào nước để uống, giá 2 triệu đồng/gói vừa bị thu giữ

BS Chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết trong y học, Bromazepam là thuốc dùng để điều trị rối loạn lo âu, trầm cảm và mất ngủ. Nếu uống liều quá cao có thể dẫn đến hậu quả khôn lường là ngộ độc, hôn mê. Nếu uống thường xuyên, thuốc có thể gây lệ thuộc và ảnh hưởng não bộ.

Đánh bầm dập con nợ vì chậm trả lãi

Ngày 3-10, Phan Văn Giang, 31 tuổi, trú xã Phú Phong; Nguyễn Phi Hùng, 32 tuổi, trú thị trấn Hương Khê; Phan Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Hùng, 27 tuổi, cùng trú xã Hương Xuân, bị Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội cố ý gây thương tích.

4 đối tượng vốn mở công ty cho vay tiền và cầm cố tài sản ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Năm 2018, Giang cho anh Việt, 28 tuổi, trú thị trấn Hương Khê vay 15 triệu đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Từ tháng 6 đến nay, anh Việt không đóng tiền lãi. Hôm 29-9, nhóm của Giang đóng cửa “giam lỏng”, đánh anh Việt, tổn hại 8% sức khỏe. Từ trình báo của nạn nhân, nhóm Giang bị bắt.

Nhân viên quản lý kho dược “rút ruột” hơn 1 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Hoàng Thông (30 tuổi, trú xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt Nguyễn Hoàng Thông

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt Nguyễn Hoàng Thông

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2019, Thông là nhân viên quản lý kho hàng hóa của Công ty TNHH Dược phẩm Tài Thịnh. Lợi dụng sự mất cảnh giác của giám đốc công ty và thủ kho, Nguyễn Hoàng Thông nhiều lần lén lút lấy trộm, vận chuyển 45 mặt hàng của công ty ra ngoài bán, thu về số tiền 1,11 tỷ đồng. Thông cũng chính là người chiếm đoạt 19 chỉ vàng mà công ty trả thưởng cho các quầy thuốc.

Đức vô hiệu hóa thiết bị nổ tự chế trên tàu hỏa

Ngày 3-10, cảnh sát Đức thông báo đã vô hiệu hóa một thiết bị khả nghi được tìm thấy trên tàu hỏa gần thành phố Cologne, miền Tây nước này.

Tờ Bild đưa tin thiết bị trên là một quả bom tự chế, bao gồm kíp nổ, thuốc pháo hoa, đinh và ốc vit, có khả năng gây sát thương cho nhiều người. Vẫn chưa rõ đó là một cuộc tấn công khủng bố thất bại hay một mối đe dọa đúng dịp kỷ niệm ngày thống nhất nước Đức hôm 2-10 hay không. Cảnh sát hiện đang khám xét tất cả 27 đoàn tàu đang đậu trong ga.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm làng đình chiến

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook ngày 3-10 đã đến thăm làng đình chiến Panmunjom trước khi nối lại chương trình du lịch dân sự ở khu vực này theo dự kiến. Chuyến thăm trên được xem là một phần trong nỗ lực kiểm tra tình trạng sẵn sàng, cũng như nhằm khích lệ các sỹ quan và quân nhân ở các đồn biên phòng.

“Khi chương trình tour du lịch an ninh nối lại, chúng tôi đề nghị các bạn đảm bảo rằng quân đội của chúng ta có thể kiến tạo hòa bình bằng sức mạnh chắc chắn và xem xét toàn diện sự an toàn của người dân phù hợp với tình hình Covid-19 cũng như quan hệ liên Triều...”, Bộ trưởng Suh Wook nhấn mạnh.

Ai Cập khai quật 59 quan tài gỗ hơn 2.500 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học người Ai Cập hôm qua 3-10 thông báo đã khai quật được 59 quan tài bằng gỗ tại khu nghĩa trang Saqqara. Những quan tài này đã được chôn cất cách đây hơn 2.500 năm.

Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập Mostafa Waziri cho biết, số quan tài bằng gỗ trong tình trạng được bảo quản hoàn hảo và sẽ được trưng bày trong Bảo tàng Grand tại Ai Cập - bảo tàng nổi tiếng nhất cả nước.

Việc khám phá hàng chục quan tài gỗ nguyên vẹn được coi như “món quà thế kỷ” đối với Ai Cập

Việc khám phá hàng chục quan tài gỗ nguyên vẹn được coi như “món quà thế kỷ” đối với Ai Cập

Khu vực được khai quật được cho là có thể vẫn còn chôn nhiều quan tài khác. Vì vậy, khám phá này vẫn chưa kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu của phát hiện lớn hơn.