Báo động tội phạm điều chế ma túy tổng hợp:

Thêm nhiều chất cấm biến ảo tinh vi

ANTĐ - Ba năm trở lại đây, cảnh sát đã phát hiện các đối tượng sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp (MTTH) tại Việt Nam. Hiện mới nhỏ lẻ, thủ công, nhưng tương lai không xa, MTTH có thể sản xuất theo quy mô phòng thí nghiệm - Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTP, Bộ Công an cho biết tại Hội thảo tổng kết kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phòng chống MTTH, vừa tổ chức tại Hà Nội.

Các dụng cụ sản xuất MTTH được lực lượng công an thu giữ


Người nghiện MTTH đang gia tăng

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương dẫn chứng: Số liệu thống kê của Văn phòng thường trực phòng chống ma túy cho thấy, 20% “con nghiện” ở Việt Nam sử dụng MTTH. Những năm 1990 ở các nước châu Âu, châu Mỹ, người nghiện dùng ma túy truyền thống cũng nhiều như nước ta hiện nay. Tuy nhiên “con nghiện” các nước này nhận thấy, dùng heroin độc hại, gây nghiện cao, có thể lây nhiễm HIV/AIDS, nên chuyển dần sang MTTH. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương dự báo: trong 5-10 năm nữa, tội phạm mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng MTTH sẽ lấn át tội phạm ma túy truyền thống. Người nghiện loại ma túy này vì thế cũng gia tăng.

Trên thế giới có khoảng 200 loại MTTH. Tại Việt Nam hiện đã xuất hiện 30 loại, tập trung ở 2 chất methamphetamine (hồng phiến, ice) và MDMA (ecstasy, thuốc lắc). So với các loại ma túy khác, MTTH có đặc điểm là gây kích thích, ảo giác, kích dục, tạo sự hưng phấn, sung mãn, hoang tưởng, khiến người sử dụng có thể làm những điều bình thường họ không dám làm như lái xe, đâm chém, nhảy nhót, thác loạn… MTTH “nhập” vào Việt Nam chủ yếu từ tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam -    Campuchia, đường hàng không và tuyến bưu điện, có vụ vận chuyển lên đến 1 triệu viên. Tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, MTTH có giá bán từ 15.000 - 20.000 đồng/viên. Vận chuyển trót lọt vào nội địa, giá bán được đẩy lên vài chục lần. Khoản “siêu lợi nhuận” đó khiến tội phạm mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng MTTH ngày càng gia tăng. Số đối tượng vận chuyển MTTH tổ chức thành từng toán, nhóm có trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy thông tin.

Việc phát hiện số đối tượng mua bán, vận chuyển MTTH rất khó khăn. MTTH sau khi vận chuyển về khu vực biên giới, sẽ được các đối tượng nghiền nát ra, cho thêm một số tiền chất để tăng trọng lượng, rồi dập lại giống dạng thuốc tân dược nên lực lượng chức năng khó nhận biết. Một vướng mắc hiện nay là quá trình bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng MTTH, dù lực lượng công an biết chắc “hàng” các đối tượng mang theo là ma túy, nhưng do một số chủng loại MTTH chưa được “cập nhật” trong danh mục các chất cấm sử dụng tại Việt Nam, nên không thể xử lý hình sự.

Nhức nhối tội phạm sản xuất MTTH

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cảnh báo: Từ đầu năm 2011 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy công an toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ sản xuất MTTH dạng tinh thể (“hàng đá”) với công nghệ thủ công, nhỏ lẻ ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, TP.HCM… Số đối tượng này thu mua các loại thuốc tân dược có chất gây nghiện như: thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc viêm họng… đun nóng ở nhiệt độ     60-80 độ C, tách lấy chất gây nghiện rồi đưa thêm tiền chất vào để điều chế MTTH. Hiện, các đối tượng sản xuất MTTH ở dạng thủ công, nhưng tương lai không xa MTTH sẽ được sản xuất quy mô phòng thí nghiệm.

Từ đầu năm 2011 đến nay, tại Hà Nội đã phát hiện 6 điểm sản xuất MTTH, nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Đáng chú ý, các đối tượng “hành nghề” trong nước, đang được số đối tượng nước ngoài giúp sức, hướng dẫn công thức, cách điều chế qua các mạng xã hội - Đại tá Trần Đức Long, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội khẳng định. Lưu ý những dấu hiệu nhận biết “cơ sở” sản xuất MTTH, Đại tá Long chỉ rõ: Những nhà dân, cơ sở sản xuất xuất những mùi khó ngửi, gây đau đầu, phát sinh rác số lượng lớn bất thường (trong đó có vỏ thuốc tân dược), động vật ăn vào chết - chính là nghi vấn điểm tổ chức sản xuất MTTH.

Chia sẻ kinh nghiệm phát hiện, triệt xóa quán bar, karaoke, cà phê… tổ chức sử dụng MTTH, người đứng đầu lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thủ đô chỉ rõ: Hà Nội hiện có trên 30.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT. Trong đó, có 137 điểm nguy cơ cao đối tượng tổ chức sử dụng MTTH. Từ đầu năm 2011 đến nay, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, đã triệt xóa 7 điểm tổ chức trái phép MTTH tại các địa điểm trên. Chủ cơ sở tổ chức cho các đối tượng “bay lắc” đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi xây dựng. Họ dựng sàn nhảy, lắp hệ thống âm thanh, cách âm, ánh sáng công suất lớn. Cán bộ công an quản lý địa bàn nếu tinh ý có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường này ngay từ khi cơ sở xây dựng...