Quá đen đủi, Xuân Trường vừa đá đã chấn thương nặng, chưa biết ngày trở lại

ANTD.VN - Chiến thắng 3-0 trước U23 Pakistan để lại tổn thất nặng nề cho U23 Việt Nam, khi tiền vệ nhạc trưởng Lương Xuân Trường chưa cống hiến được nhiều đã gặp chấn thương nặng.

Trong trận đấu trên sân Wibawa Mukti, Lương Xuân Trường đã phải rời sân khi hiệp 1 khép lại, thời điểm U23 Việt Nam đang tạm dẫn đối thủ 2-0. Thực tế, tiền vệ 23 tuổi đã bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ U23 Pakistan khoảng giữa hiệp 1, nhưng anh đã nén đau để thi đấu cho đến giờ nghỉ giải lao.

Xuân Trường gặp chấn thương rất đáng tiếc ở ngay trận ra quân (Ảnh: Đạt Đậu)

Khi HLV Park Hang-seo bất ngờ tung Đỗ Hùng Dũng vào thay Xuân Trường ở đầu hiệp 2, người ta mới chú ý hơn đến chấn thương của anh.

Theo thông tin từ BHL đội tuyển, Xuân Trường dính chấn thương ở cổ chân. Đây là một chấn thương khá nặng, chưa thể xác định chính xác ngày cầu thủ có thể trở lại. Tuy nhiên, theo chẩn đoán ban đầu thì Xuân Trường phải mất ít nhất 1-2 tuần.

Điều đó đồng nghĩa Xuân Trường sẽ không thể góp mặt trong 2 trận cuối cùng vòng bảng của U23 Việt Nam, và thậm chí cả vòng 1/8 nếu thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé đi tiếp.

Việc thiếu vắng Xuân Trường sẽ là một thiệt thòi không nhỏ với U23 Việt Nam, bởi dù chưa đạt điểm rơi phong độ trong thời gian gần đây, anh vẫn là mắt xích vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của thầy Park.