Phá đường dây "đỏ đen" trong các đám hiếu, hỷ

ANTĐ - Gần 10 đối tượng đã hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, chuyên mở sới tại các đám ma, đám cưới và hoạt động trên nhiều địa bàn ở TP Hải Phòng.

Phá đường dây "đỏ đen" trong các đám hiếu, hỷ ảnh 1Tang vật vụ án 

Đầu tháng 12, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Phòng CSHS CATP Hải Phòng phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn tập trung ở huyện Tiên Lãng. Đường dây này được tổ chức tương đối chặt chẽ với sự tham gia của gần 10 đối tượng giữ vai trò tổ chức, cầm cái, thu tiền “xâu”, quản lý, cho vay, cảnh giới… Các sới được mở ngay tại những đám hiếu, hỷ hoặc ở địa điểm gần kề và thường tổ chức 2 ca trong ngày. Ca đầu từ 11h đến 15h, ca hai từ 23h đến 3h sáng hôm sau. Mỗi người chơi phải nộp tiền “hồ” 500.000 đồng/ca. 

Khoảng 1h10 ngày 27-12, Phòng CSHS CATP Hải Phòng phối hợp với CAH Tiên Lãng đã bắt giữ 18 đối tượng tổ chức và đánh bạc tại nhà Nguyễn Văn Tiến (SN 1964) ở đội 5, xã Hùng Thắng. Lực lượng chức năng thu trên chiếu bạc gần 28  triệu đồng và nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc cùng 26 chiếc xe máy.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định rõ vai trò của các đối tượng trong vụ án, trong đó 3 đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Đoàn (SN 1979) ở thôn Tân Thắng, xã Tiên Hưng; Trịnh Văn Dũng (SN 1992) ở thôn Đồn Trên và Nguyễn Ngọc (SN 1980) ở thôn Chùa Trên, cùng xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục khai thác mở rộng.