Ngôi sao bóng chuyền đột tử trên sân

ANTĐ - Chưa hết sốc vì những vụ đột tử ở môn bóng đá thì mới đây thể thao thế giới lại chứng kiến thêm một bi kịch khi ngôi sao bóng chuyền của Italia - Vigor Bovolenta lên cơn đau tim đột ngột và qua đời khi đang thi đấu.

Bovolenta lúc còn thi đấu

Bi kịch xảy ra với Bovolenta khi anh đang thi đấu cho đội Forli, trong trận gặp Lube Mecalata vào sáng thứ bảy 24-3 vừa qua. Theo các thành viên của đội Forli thì Bovolenta phàn nàn rằng, anh cảm thấy khó thở và uể oải khi thi đấu. Đến hiệp đấu thứ 2 thì bi kịch xảy ra. Ngay sau khi anh đổ gục xuống sàn đấu, các nhân viên y tế đã sơ cứu và đưa Bovolenta đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, anh đã chết trên đường đi cấp cứu.

Bovolenta sẽ tròn 38 tuổi vào tháng 5 tới. Khi còn trẻ anh được xem là một trong những VĐV xuất sắc nhất của bóng chuyền Italia. Bovolenta góp công lớn giúp ĐT Italia giành HCB Olympic Atlanta 1996 sau khi để thua Hà Lan 2-3 ở trận chung kết. Bên cạnh đó anh còn giúp Italia giành chức vô địch EURO 1995 và ngôi Á quân năm 2001.

Như vậy, đây là cái chết thứ 3 và là vụ đột quỵ thứ 4 liên quan đến các VĐV thể thao chỉ trong chưa đầy 10 ngày qua. Sau khi tiền vệ Fabrice Muamba bị đột quỵ suýt chết, thế giới bóng đá đã chứng kiến thêm 2 cầu thủ qua đời đó là Liam Kelly của đội Kilmarnock ở giải VĐQG Scotland vào ngày 18/3 và ít ngày sau là cầu thủ Venkatesh 27 tuổi ở Ấn Độ.

Có lẽ đã đến lúc các nhà chức trách nên chú trọng hơn đến công tác y tế đối với các VĐV thể thao, đặc biệt ở những  môn đòi hỏi vận động nhiều với cường độ cao như bóng đá, bóng chuyền, tennis… để tránh những thảm kịch xảy ra về sau