Nêu cao trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

ANTD.VN - Ngày 27-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý I/2018; tổng kết cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Ban Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy trên cả nước...

Đảm bảo tuyệt đối ANCT

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày tóm tắt báo cáo tình hình, kết quả công tác công an quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác công an quý II/2018. Theo đó, Quý I/2018, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chỉ đạo Công an các đơn vị chủ động triển khai Chương trình công tác năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình công tác đề ra; thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng về mở cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai toàn diện các phương án, kế hoạch tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ma túy và bắt truy nã đều đạt mức cao hơn so với cùng thời gian trước cao điểm và so với cao điểm năm 2017; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn về tình hình trật tự xã hội.

Cụ thể, quý I/2018, đã điều tra, khám phá 9.624 vụ phạm pháp hình sự; bắt 22.529 đối tượng; triệt phá 566 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 2.967 vụ với 14.295 đối tượng đánh bạc; phát hiện 6.996 vụ, bắt 9.951 đối tượng, thu giữ 544,76 kg heroin, 198,65 kg và 557.762 viên ma túy tổng hợp, 1.008,45 kg cần sa...

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 247 đối tượng, thu 292 khẩu súng các loại, 225 viên đạn, 1.160 kíp nổ, 1.047 kg thuốc nổ, 2.874 vũ khí thô sơ, 2.754 công cụ hỗ trợ; phát hiện 2.211 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bắt 2.654 đối tượng, thu 29.475,5 kg pháo... Tình hình trật tự, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, không để ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các địa bàn trọng điểm.

Trong quý I, đã có 22 tập thể thuộc Công an một số đơn vị, địa phương lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ khen thưởng đột xuất; nhiều gương cán bộ, chiến sỹ dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và cứu người bị nạn như Thượng úy Lưu Minh Thức, cán bộ Công an tỉnh Hà Giang dũng cảm hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy vào ngày 17/2/2018 (mùng 2 Tết); Thiếu úy Bùi Minh Quý, cán bộ Công an tỉnh Gia Lai, chiến sỹ nghĩa vụ Lê Chí Phước, Công an tỉnh Quảng Ngãi hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu người bị đuối nước; chiến sỹ nghĩa vụ Chử Văn Khánh, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội hy sinh trên đường làm nhiệm vụ...

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm tham nhũng, kinh tế, công nghệ cao...

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác công an quý I/2018; Báo cáo tổng kết cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tập trung làm rõ những mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Bộ những giải pháp để nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành phần tham luận của các đơn vị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CBCS toàn lực lượng CAND trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án bảo đảm ANTT trên từng địa bàn; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức sơ kết, đánh giá các nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đặt ra trong quý I/2018; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 4 và quý II/2018.

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm; kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở. Đấu tranh mạnh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp; tội phạm băng, nhóm, siết nợ, đòi nợ thuê, thanh toán, trả thù lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công cụ. Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và truy nã tội phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cao với những kết quả, báo cáo trong đợt cao điểm...

Bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng và đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống cháy, nổ có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, giam giữ, cải tạo phạm nhân; kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giam, tạm giữ, công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần gương mẫu, đề cao tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII...