Mỹ đưa tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương

ANTĐ - Tàu sân bay của Mỹ USS Carl Vinson (CVN 70), con tàu đã hỗ trợ việc chôn xác Osama bin Laden xuống biển vào tháng 5 vừa qua, sẽ rời căn cứ hải quân San Diego vào ngày 30-11, triển khai tới Tây Thái Bình Dương 1 tuần theo kế hoạch, cùng với tàu Air Wing 17, tàu tuần dương USS Bunker Hill (CG 52) và tàu khu trục USS Halsey (DDG 97). Các tàu hải quân Mỹ này đều có căn cứ tại San Diego.

Trong một thông cáo, Hải quân Mỹ hôm 23-11 cho biết, trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, nhóm các tàu sân bay Vinson sẽ tập trung vào các hoạt động an ninh hàng hải và nỗ lực phối hợp an ninh chiến trường. Thời gian triển khai có thể kéo dài 6 đến 7 tháng. Lực lượng Hải quân Mỹ cũng cho biết, không quân hạm của đội tàu sân bay Carl Vinson sẽ bao gồm nhiều phi đội máy bay chiến đấu. Được biết sau khi hỗ trợ chôn xác của “trùm” khủng bố số 1 thế giới Osama bin Laden xuống biển Ảrập, chiếc tàu sân bay USS Carl Vinson đã cập bến San Diego hôm 15-6. Các thủy thủ của chiếc tàu này cho biết, sẵn sàng ra khơi cho đến trước cuối năm nay.